Cuối năm 2024 sẽ thông xe 2 cây cầu kết nối quận 7 và huyện Nhà Bè

Đó là cầu Phước Long và cầu Rạch Đỉa, có tổng mức đầu tư 1.250 tỷ đồng. Đến nay đã có 156/172 trường hợp nhận bồi thường. Quận 7 và huyện Nhà Bè cũng đã bàn giao mặt bằng 100% cho chủ đầu tư để thi công dự án.

Ngày 27-12, Quận ủy - UBND quận 7 và Huyện ủy - UBND huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị tổng kết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu Phước Long, cầu Rạch Đỉa trên địa bàn hai địa phương. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự.

Thông tin về dự án, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố (đơn vị làm chủ đầu tư) cho biết, cầu Phước Long và cầu Rạch Đỉa là một trong những cây cầu huyết mạch nối liền quận 7 và huyện Nhà Bè. Đây là dự án giao thông trọng điểm của thành phố, được xây dựng để thay thế các cây cầu cũ đã xuống cấp, không đáp ứng lưu lượng và tải trọng khai thác từ nhiều năm nay, gây nhiều khó khăn cho việc lưu thông của người dân.

27-12-q7-1-6971.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quà đến các hộ dân sớm di dời, bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Ảnh VIỆT DŨNG

Hai dự án có tổng mức đầu tư là 1.250 tỷ đồng (trong đó, dự án cầu Phước Long là 737 tỷ đồng, dự án cầu Rạch Đỉa là 513 tỷ đồng), có 172 trường hợp bị ảnh hưởng.

Để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hai dự án, chính quyền quận 7 và huyện Nhà Bè đã chủ động đảm bảo quỹ nền tái định cư tại Khu tái định cư phường Phú Mỹ, bố trí kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng cũng như hoàn tất công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư. Tính đến cuối tháng 11, đã có 156/172 trường hợp nhận bồi thường, các hộ còn lại chưa nhận do vướng thủ tục. Hai địa phương cũng đã bàn giao mặt bằng 100% cho chủ đầu tư; đồng thời hoàn tất các công tác hỗ trợ khác đối với người dân như hỗ trợ tạm cư, ngừng kinh doanh, di dời đồng hồ điện nước, cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà…

Đến nay, cầu Phước Long đã thi công đạt 50% khối lượng thi công và cầu Rạch Đỉa đạt được 30%. Ông Lương Minh Phúc cam kết, dự án thi công đảm bảo đúng tiến độ, sẽ thông xe vào cuối năm 2024.

27-12-q7-2-9719.jpg
Dịp này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM trao tặng 100 triệu đồng cho mỗi địa phương để hỗ trợ công tác chăm lo cho các hộ khó khăn trên địa bàn trong dịp Tết 2024. Ảnh: VIỆT DŨNG
27-12-q7-3-608.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quà đến các hộ dân sớm di dời, bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để có được kết quả trên, ngoài việc thường xuyên nhận được sự đôn đốc của Thành ủy TPHCM, Quận ủy quận 7 và Huyện ủy Nhà Bè, còn nhờ các đơn vị liên quan thường xuyên giao ban để giải quyết kịp thời các khó khăn. Cùng với đó, các địa phương đã hỗ trợ giải quyết kịp thời các thủ tục pháp lý khác ngoài chính sách, phương án bồi thường cho hộ dân; đồng thời chủ động đối thoại để tạo sự đồng thuận, giải quyết nhanh, ngay các đơn thư kiến nghị của hộ dân.

27-12-q7-5-3228.jpg
Lãnh đạo quận 7 trao quà cho các hộ dân sớm di dời, bàn giao mặt bằng thi công dự án. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, hai địa phương đã phối hợp rất tốt trong phê duyệt giá bồi thường; hỗ trợ nhau trong bố trí nền tái định cư; trong các chính sách hỗ trợ, luôn đặt lợi ích của bà con lên trên hết.

Dịp này, UBND quận 7 và Nhà Bè đã tặng giấy khen cho 6 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu Phước Long và Rạch Đỉa; trao quà cho 40 hộ dân bị ảnh hưởng đã tháo dỡ nhà bàn giao mặt bằng sớm để thi công xây dựng 2 dự án

Tin cùng chuyên mục