Cựu chiến binh TPHCM xứng đáng là niềm tự hào, chỗ dựa tin cậy

Ngày 23-2, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh TPHCM, sau Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đến nay. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.
Thượng tướng Bế Xuân Trường và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu dự buổi kiểm tra. Ảnh: HỮU VĨNH
Thượng tướng Bế Xuân Trường và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu dự buổi kiểm tra. Ảnh: HỮU VĨNH

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã thông tin khái quát một số thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19 trong năm 2022, đồng thời khẳng định, những kết quả đáng phấn khởi đó có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng cựu chiến binh TPHCM. Lực lượng cựu chiến binh thành phố xứng đáng là niềm tự hào, chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh TPHCM trong thời gian vừa qua. Đồng thời, lưu ý, trong các chương trình đột phá của Thành hội, cần xem xét, chọn ra những mặt còn hạn chế, còn yếu, từ đó tập trung làm chuyển biến tình hình thì trọng tâm “đột phá” mới thực sự có ý nghĩa.

Tin cùng chuyên mục