Cứu khẩn cấp một phụ nữ trôi dạt trên biển

Sáng 10-3, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Lở cho biết, trong lúc hành nghề đánh cá, ông Trương Sanh (xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện một phụ nữ đang trôi trên biển. Ông Sanh lập tức cứu vớt và đưa người phụ nữ vào bờ an toàn.

Khoảng 6 giờ 30, ngày 10-3, tàu cá QNg -M584TS do ông Trương Sanh,  (SN 1975), làm thuyền trưởng, trú xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, trong lúc hành nghề lưới ở khu vực cách Cửa Lở khoảng 2km thì bất ngờ phát hiện một phụ nữ đang trôi trên biển.

Ông Sanh lập tức vớt người phụ nữ lên và thông báo cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Lở đưa vào bờ cấp cứu.

Cứu khẩn cấp một phụ nữ trôi dạt trên biển ảnh 1 Ông Trương Sanh đã cứu người phụ nữ trôi trên biển. Ảnh: Trạm KSBP Cửa Lở

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Lở đã lập tức đều động hỗ trợ cứu vớt người phụ nữ.

Nhờ sự hỗ trợ cấp cứu kịp thời, người bị nạn đã qua cơn nguy kịch.

Người phụ nữ bị nạn được xác định là Phạm Thị Huệ, (SN 1983), trú xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục