Cựu Phó Tổng Giám đốc đào tạo Công ty Alibaba xin giảm nhẹ mức án

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Huỳnh Ngọc Như, cựu Phó Tổng Giám đốc đào tạo Công ty Alibaba, khóc và mong HĐXX xem xét lại mức án đã đề nghị, vì mức án 20 năm là quá nặng với bị cáo này.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Ngày 20-12, phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) bước vào phần bào chữa của luật sư và 22 bị cáo.

Luật sư của bị cáo Huỳnh Ngọc Như cho rằng, bị cáo này chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi. Việc dạy bán hàng cho nhân viên là theo kinh nghiệm của bị cáo Như…

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: CHÍ THẠCH

Được tự bào chữa, bị cáo Như khóc và nói rằng, bản thân sinh ra trong gia đình bần nông, cha mẹ bị cáo hiểu biết hạn hẹp nhưng luôn dạy bị cáo về lễ nghĩa. Lớn lên, bản thân bị cáo luôn phấn đấu để bản thân không là gánh nặng của gia đình, xã hội.

Bị cáo Như cho biết, làm việc tại Công ty Alibaba từ tháng 11-2016 và chứng kiến hoạt động của công ty này. Có giai đoạn cơ quan chức năng đến làm việc nhưng sau đó không có thông báo sai phạm về công ty nên bị cáo tin tưởng, nỗ lực…

Bị cáo Như xin HĐXX và đại diện Viện KSND TPHCM xem xét thật kỹ về hành vi của mình ở Công ty Alibaba. Nếu hành vi thiếu sự hiểu biết của bị cáo vô tình tiếp sức cho sai phạm của bị cáo Luyện và Công ty Alibaba thì bị cáo không phủ nhận. Tuy nhiên, mức án 20 năm tù mà Viện KSND TPHCM đề nghị với bị cáo là quá nặng…

Bị cáo Như cho rằng, nếu bị cáo biết là sai thì bị cáo không bao giờ làm, để giờ đây, bị cáo phải đứng ở đây và khiến gia đình phải hổ thẹn.... Bị cáo mong HĐXX xem xét cho bị cáo sớm được trở về để báo hiếu cho mẹ, thực hiện những ước mơ, những hoài bão của bản thân.

Tương tự các bị cáo khác cũng trình bày rằng chỉ là nhân viên của bị cáo Luyện và làm theo chỉ đạo của bị cáo này. Đồng thời, các bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án để sớm trở về với gia đình.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CHÍ THẠCH

Theo cáo trạng, bị cáo Như được Luyện tuyển dụng vào làm việc tại Công ty Alibaba từ tháng 11-2016, với vai trò là nhân viên kinh doanh bất động sản. Từ tháng 12-2016 đến tháng 8-2018, Như lần lượt trải qua các chức vụ Phó Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Tia Chớp; Giám đốc Sàn giao dịch CB Real; Giám đốc Chi nhánh CB Real; Phó Giám đốc Chi nhánh BigBang phụ trách quản lý bộ phận kinh doanh bất động sản của Công ty Alibaba. Do đó, Như hiểu rõ về cách thức hoạt động của Công ty Alibaba và tham gia môi giới hầu hết các dự án không có thật do công ty tạo lập.

Từ tháng 8-2018, Như được Luyện giao phụ trách công tác đào tạo cho nhân viên kinh doanh bất động sản thuộc Công ty Alibaba. Qua trang web youtube.com, tên tài khoản là “Đất nền địa ốc Alibaba”, Cơ quan CSĐT đã thu thập được nhiều dữ liệu ghi hình thể hiện việc Như là người trực tiếp đào tạo nhân viên Công ty Alibaba chào bán dự án không có thật cho khách hàng, thông qua các bước kinh doanh do Luyện tự xây dựng, không tuân thủ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản dù Như chưa từng bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào từ các dự án chào bán cho khách hàng.

Ngày 19-9-2019, sau khi Cơ quan CSĐT tổ chức thi hành lệnh bắt, khám xét tại trụ sở Công ty Alibaba và chi nhánh thì Như đã cùng một số nhân viên tổ chức họp báo, phát sóng trực tiếp trên trang web youtube.com và tiếp tục đưa ra nhiều thông tin sai sự thật để che giấu khách hàng của Công ty Alibaba về hành vi sai phạm của Nguyễn Thái Luyện.

Như cũng trực tiếp ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 4 khách hàng tổng số tiền bị hại đã nộp của các hợp đồng trên là gần 1,3 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục