Cứu sống 13 ngư dân gặp nạn ngay trước cơn bão số 13

Khi đang hành nghề ngoài khơi, một tàu cá với 13 thuyền viên bất ngờ bị hỏng máy, phải thả trôi. Trong khi đó, cơn bão số 13 đang di chuyển hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung. Sau nhiều giờ vật lộn với sóng dữ, sức khỏe các thuyền viên suy yếu, tinh thần hoảng loạn...
Đưa tàu cá NA 90112 TS gặp nạn về bến an toàn
Đưa tàu cá NA 90112 TS gặp nạn về bến an toàn

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải) vừa cứu hộ thành công 13 ngư dân Nghệ An gặp nạn tại vị trí gần đường biên giới trên biển ngay trước cơn bão số 13.

Ngày 10-11, khi đang hành nghề tại khu vực ngoài khơi cách đảo Hòn Ngư (tỉnh Nghệ An) 70 hải lý về hướng Đông Nam, trong khu vực đánh bắt cá chung trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, tàu cá NA 90112 TS với 13 thuyền viên do ông Hoàng Văn Khuyến làm thuyền trưởng bất ngờ bị hỏng máy, phải thả trôi.

Tất cả thuyền viên đã cố gắng thử mọi biện pháp nhưng vẫn không thể khắc phục được sự cố. Trong khi đó, cơn bão số 13 đang di chuyển hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung. Tại hiện trường, gió đã cấp 6, giật cấp 7, biển động rất mạnh. Sau nhiều giờ vật lộn với sóng dữ, sức khỏe thuyền viên suy yếu, tinh thần hoảng loạn.

Sau khi nhận được tin báo từ thuyền trưởng, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu cứu nạn hàng hải SAR 273 đang trực tại Cửa Lò, Nghệ An khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn khẩn cấp. Đến 0 giờ 6 phút ngày 11-11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu NA 90112 TS, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống; đồng thời đưa 13 thuyền viên cùng tàu NA 90112 TS về Nghệ An trước khi cơn bão số 13 đổ bộ vào đất liền.

Đến 15 giờ ngày 11-11, tàu cứu nạn hàng hải SAR 273 đã đưa 13 thuyền viên cùng tàu NA 90112 TS về đến cầu Cảng Cửa Lò, Nghệ An an toàn và tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng. 

Tin cùng chuyên mục