Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn thừa nhận khởi xướng vụ rút 50 tỷ đồng

Chiều 27-6, sau khi cơ quan công tố công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo trong vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (BTL), Hội đồng xét xử tiến hành phần thẩm vấn các bị cáo.

Theo cáo trạng, sau khi Bộ Quốc phòng giao cho BTL dự toán ngân sách Nhà nước chi cho quản lý hành chính năm 2019, Cục Kỹ thuật thuộc BTL được phân bổ hơn 150 tỷ đồng thì cựu Trung tướng Nguyễn Văn Sơn (cựu Tư lệnh Cảnh sát biển) chỉ đạo Cục trưởng Cục Kỹ thuật Nguyễn Văn Hưng rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho BTL sử dụng.

Cựu Trung tướng Nguyễn Văn Sơn tại tòa. Ảnh: TTXVN

Cựu Trung tướng Nguyễn Văn Sơn tại tòa. Ảnh: TTXVN

Sau khi nhận 50 tỷ đồng từ bị cáo Hưng, ông Nguyễn Văn Sơn giữ 10 tỷ đồng, còn lại chia cho 4 cựu thủ trưởng khác của BTL 10 tỷ đồng mỗi người. Họ gồm các ông Hoàng Văn Đồng (cựu Chính ủy), Phạm Kim Hậu (cựu Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng), Doãn Bảo Quyết (cựu Phó Chính ủy) và Bùi Trung Dũng (cựu Phó Tư lệnh).

Trước bục khai báo, ông Nguyễn Văn Sơn thừa nhận là người đã khởi xướng, trao đổi, bàn bạc với các cựu thủ trưởng của BTL về việc rút lại tổng số tiền 50 tỷ đồng. Việc này, ông Sơn lý giải sau khi trở thành Tư lệnh đơn vị, ông thấy các thủ trưởng đi công tác rất nhiều, đối ngoại nhiều trong khi quỹ của đơn vị không có.

Cựu đại tá Nguyễn Văn Hưng. Ảnh: TTXVN
Cựu đại tá Nguyễn Văn Hưng. Ảnh: TTXVN

Tại phòng ăn của BTL vào tháng 4-2019, ông Sơn đã nói về việc chỉ đạo rút ra 50 tỷ đồng và thấy các thủ trưởng khác không ai có ý kiến gì.

Trước lời khai của ông Sơn, ông Hoàng Văn Đồng (cựu Chính ủy) thừa nhận về việc nghe cấp trên nói sẽ chỉ đạo Cục Kỹ thuật rút tiền từ nguồn ngân sách vừa được phân bổ. Theo ông Đồng, trong bữa cơm đầu tháng 4-2019, các thủ trưởng Bộ Tư lệnh tỏ ra "vô tư, mọi người không ai nói gì cả".

Tại tòa, ông Đồng nói sau khi nhận được tiền, ông chưa tiêu vào việc gì và bày tỏ sự hối hận, đồng thời thừa nhận các sai phạm.

Ông Hoàng Văn Đồng (cựu Chính ủy). Ảnh: TTXVN

Ông Hoàng Văn Đồng (cựu Chính ủy). Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, cựu Đại tá Nguyễn Văn Hưng (cựu Cục trưởng Cục Kỹ thuật) khai bản thân cơ bản đồng tình với những lời khai của ông Sơn và các bị cáo khác. Tuy vậy, người này cho rằng mình không tham gia hay bàn bạc về việc rút số tiền trên. Tại tòa, ông Hưng cho rằng mình chỉ làm theo mệnh lệnh nhằm phục vụ công việc chung.

Nhiệm vụ rút tiền từ ngân sách là thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Sơn, đây là quan hệ giữa thủ trưởng cấp trên với cấp dưới. Cáo trạng xác định, đầu năm 2020, sau khi nhận được tiền từ các doanh nghiệp chuyển lại, ông Hưng đã chuyển toàn bộ 50 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Sơn. Sau khi nhận được 50 tỷ đồng, Nguyễn Văn Sơn đã chia cho các thủ trưởng BTL.

Quá trình làm việc với Đoàn kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các bị cáo nhận thức rõ hành vi sai phạm và tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ tổng số tiền 50 tỷ đồng.

Buổi chiều, phiên tòa tiếp tục xét hỏi các bị cáo khác.

Tin cùng chuyên mục