Đà Nẵng: Làm rõ 14 vụ đập gương chắn gió ô tô thiệt hại gần 170 triệu đồng

Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng đã gây ra 14 vụ đập gương chắn gió ô tô làm thiệt hại khoảng 167.150.000 đồng.

 

Khen thưởng Công an quận Cẩm Lệ
Khen thưởng Công an quận Cẩm Lệ

Theo đó, 2 đối tượng lần lượt là Phạm Văn Minh (SN 1996, trú Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam) và Lưu Minh Dương (SN 1996, trú Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam), cả 2 cùng tạm trú ở số 01 Phạm Ngọc Mậu (An Khê, Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Phạm Văn Minh (SN 1996, trú Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam)
Lưu Minh Dương (SN 1996, trú Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam)

Cụ thể, ngày 26-12, Công an quận Cẩm Lệ nhận được tin báo của anh Phạm Thanh Q. (SN 1980, ở Trường Chinh, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về việc bị đối tượng đập vỡ gương chắn gió 2 ô tô đỗ trước số 42 Trường Chinh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, thiệt hại khoảng 17.150.000 đồng. Cùng khoảng thời gian này, Công an quận Cẩm Lệ cũng tiếp nhận thông tin một số xe ô tô đậu đỗ trên tuyến đường Trường Chinh thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cũng bị đối tượng đập vỡ gương chắn gió, với 12 xe ô tô bị hư hỏng, thiệt hại trên 150.000.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, tài liệu. Sau 5 ngày đấu tranh quyết liệt, công an đã bắt giữ và làm rõ động cơ phạm tội là hủy hoại tài sản của người dân có xe ô tô đậu, đỗ ngoài đường qua đêm.
Hình ảnh trích xuất từ camera

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng nêu trên; tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ thu thập được, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân quận đưa ra xét xử công khai để tuyên truyền, răn đe chung.

Ngày 31-12, ông Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã khen và thưởng "nóng" cho Công an quận Cẩm Lệ vì đã điều tra và bắt giữ 2 đối tượng hủy hoại tài sản bằng hình thức đập kính xe ô tô.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay trên địa bàn Đà Nẵng có khoảng 40% là dân nhập cư đến thành phố để sinh sống. Cơ cấu tội phạm trộm cắp, cướp giật… không nghề nghiệp chiếm tỷ lệ khá cao (83%) chủ yếu là các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ kể cả tỉnh Quảng Nam. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên mong muốn, người dân đến nhập cư nên tuân thủ pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác các đối tượng có biểu hiện không lành mạnh để hỗ trợ công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

“TP Đà Nẵng đã có dự án camera, nhưng số lượng cũng chưa phủ hết. Số lượng camera của người dân khoảng trên 45.000 cái, camera của lực lượng công an khoảng 1.800 cái. Hiện thành phố đang có dự án sẽ làm thêm camera với số lượng lớn, gắn với thành phố thông minh. Với sự nỗ lực của công an thì loại tội phạm này sẽ hết đất sống”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết.

Tin cùng chuyên mục