Đà Nẵng: Ra quân xử lý hành vi vi phạm liên quan đến bóng cười, hút shisha

Sáng 3-3, Công an TP Đà Nẵng tổ chức ra quân đợt cao điểm xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười tại nơi công cộng, các cơ sở kinh doanh.
Lực lượng chức năng ra quân tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
Lực lượng chức năng ra quân tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật

Thời gian qua, tình hình sử dụng shisha, bóng cười trong các vũ trường, quán bar, karaoke… diễn ra ngày càng phổ biến.

Cụ thể, ngày 13-11-2022, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hải Châu đã kiểm tra, phát hiện 1 vụ mua bán, tàng trữ khí cười, tạm giữ 78 bình khí cười loại nửa cân đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Các ngày 30-11 và 1-12-2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện 2 vụ tàng trữ, vận chuyển 165 bình khí cười không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ...

Trước tình hình phức tạp, Công an TP Đà Nẵng tổ chức đợt cao điểm để xử lý. Cụ thể như: triển khai các giải pháp, biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh dịch vụ trên từng địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tác hại do sử dụng shisha, bóng cười đối với sức khỏe, tinh thần của con người; những hệ lụy xấu gây ra đối với xã hội, từng gia đình, cá nhân để nhân dân biết, phòng tránh và tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm liên quan...

Mục tiêu đặt ra đến cuối tháng 3-2023 xử lý dứt điểm, không để xảy ra tình trạng sử dụng shisha, bóng cười công khai tại nơi công cộng, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Tại lễ ra quân, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công an TP Đà Nẵng chủ trì, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, huy động tối đa lực lượng, đồng loạt ra quân kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười, trong đó, tập trung vũ trường, karaoke, quán bar, quán ăn... trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục