Đặc nhiệm Biên phòng miền Nam triệt phá đường dây ma túy lớn từ Campuchia về TPHCM

Các đối tượng thiết lập đường dây vận chuyển 31kg ma túy đá, hơn 10.200 viên ma túy tổng hợp từ Campuchia về Việt Nam, bị lực lượng chức năng bắt gọn.

Sáng 16-6, Đại tá Hà Trọng Hoàn, Chính trị viên, Đoàn đặc nhiệm Biên phòng miền Nam (Đoàn 3) - Bộ đội Biên phòng Việt Nam cho biết, đơn vị vừa thực hiện chuyên án AG-620 thành công, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ lượng lớn ma tuý tổng hợp vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, đêm 13-6, tổ công tác gồm 30 chiến sĩ của các đơn vị: Đoàn 3 và Đồn Biên phòng Phú Hữu, Đồn Biên phòng Long Bình, Phòng phòng chống ma túy Biên phòng An Giang - Bộ đội Biên phòng An Giang, triển khai lực lượng trên 10km dọc bờ sông giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia đến khu vực cua Ông Cải, ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú (An Giang) mật phục. 

Đến 2 giờ 30 sáng 14-6, tổ công tác phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy từ hướng xã Khánh An về xã Quốc Thái, gồm: Phan Thị Bích Diễm (31 tuổi, trú tại Châu Phú, An Giang); Phan Văn Ngợi (57 tuổi, trú tại Châu Thành, Tiền Giang); Võ Văn Hải (48 tuổi, trú tại An Phú, An Giang). Kiểm tra nhanh, phát hiện 3 đối tượng đang vận chuyển 12 bịch nilon (mỗi bịch có trọng lượng 1kg), chứa tinh thể trắng, nghi ma tuý tổng hợp dạng đá.

Qua khai thác nhanh, lực lượng chức năng tiếp tục truy đuổi đến quán cà phê Thùy, xã Đa Phước, An Phú (An Giang), bắt giữ tiếp 3 đối tượng: Chan Toung (25 tuổi, Huỳnh Văn Tung - tức Nam, trú tại tỉnh Kandal, Campuchia); Mai Vĩnh Hậu (21 tuổi, trú tại phường Cái Khế, Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Lê Văn Cọp (31 tuổi, trú tại Tri Tôn, An Giang), thu giữ tại chỗ 18 bịch nilon (mỗi bịch có trọng lượng 1kg), chứa tinh thể trắng, nghi ma tuý tổng hợp dạng đá và 10.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén.

Mở rộng chuyên án, chiều 15-6, Đoàn 3 phối hợp với Cục CO4 - Bộ Công an, Công an quận 11 và Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) tiếp tục đồng loạt truy xét, bắt khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Lê Đăng Huy (tức Bi - 28 tuổi, trú 262, quốc lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM); Nguyễn Đỗ Thanh Thanh (28 tuổi, trú 639F, phường An Lợi Đông, quận 2, TPHCM).

Đến 17 giờ 20 cùng ngày, lực lượng phá án bắt tiếp đối tượng Nguyễn Phước Lâm (34 tuổi, trú ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng, Cần Giuộc, Long An). Lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 bịch nilon (có trọng lượng 1kg), chứa tinh thể trắng, nghi ma tuý tổng hợp dạng đá và 200 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén.

Tổng cộng trong 3 ngày phá chuyên án AG-620 (từ đêm ngày 13 đến chiều tối ngày 15-6), Tổ công tác bắt giữ 9 đối tượng, thu 31kg ma túy dạng đá cùng 10.200 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén.

Qua điều tra bước đầu, các đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên được đưa từ Campuchia vào Việt Nam qua khu vực biên giới An Giang, sau đó đưa về TPHCM giao cho các đối tượng khác để tiêu thụ.

Cụ thể, Mai Vinh Hậu và Chan Toung khai nhận, 31kg tinh thể màu trắng là ma túy đá và 10.200 viên nén màu xanh là ma túy tổng hợp, được các đối tượng vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Nguyễn Thị Bích Diễm để lấy tiền công 200USD mỗi người. Sau nhận hàng, Diễm sẽ vận chuyển cho 1 người có tên tài khoản facebook là Song Hor (không rõ địa chỉ).

Hiện vụ án đang tiếp tục được các cơ quan chức năng mở rộng, điều tra.

Một số hình ảnh các đối tượng bị bắt giữ:

Tin cùng chuyên mục