Quan chức cấp thứ trưởng quên vali chứa phong bì chỉ bị “phê bình nghiêm khắc”

Đại biểu Quốc hội chưa hài lòng

Xung quanh vụ việc ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bỏ quên vali có nhiều phong bì trên máy bay, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các đại biểu Quốc hội về vụ việc này. Bên hành lang Quốc hội SGGP đã ghi nhận một số ý kiến của các đại biểu.

  • Đại biểu NGUYỄN ĐỨC DŨNG (Kon Tum): Phê bình nghiêm khắc chẳng có ý nghĩa gì!

Vụ việc này mới chỉ được coi là có khuyết điểm và bị “phê bình nghiêm khắc. Tôi có cảm giác sự việc này chưa được giải quyết nghiêm túc lắm. Thấy nói là anh Lâm có mấy khuyết điểm, có mấy cái phong bì, nhận của người này, người kia, đi cũng không đúng nhiệm vụ công tác…, làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, đến tổ chức Đảng, và hình thức kỷ luật là phê bình nghiêm khắc.

Tôi nghĩ là nếu xử lý như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì bản chất sự việc này ai người ta cũng hiểu là những phong bì đó là những phong bì hối lộ. Nguyện vọng của đồng chí Lâm là nộp các phong bì cho công quỹ, tuy nhiên, nếu xử lý như vậy cũng không ổn. Bên cạnh đó, cần phải xử lý cả những đơn vị có liên quan.

  • Đại biểu ĐỖ TRỌNG NGOẠN (Bắc Giang): Không thấy ai nói đó có phải là tham nhũng hay không?

Tôi đã nhận được một báo cáo gửi cho các đại biểu, trong đó có đề cập tới sự kiểm điểm tại Văn phòng Chính phủ, đảng ủy, chi bộ (nơi ông Lâm công tác), và chỉ nói chung chung đó là một sự việc đáng tiếc, một khuyết điểm, sơ suất... “Đáng tiếc” ở đây là để quên vali trên máy bay chứ không phải là “đáng tiếc về vụ việc”.

Nói chung, những từ ngữ như vậy không có sự phê phán nặng nề, mặc dù đây là một vụ sai phạm nghiêm trọng cần phải xử lý. Cũng không thấy ai nói đó có phải là vụ tham nhũng hay không? Văn bản này cũng không đề cập đến việc xử lý số tiền này là của ai, chia cho ai, cũng không ai đề xuất kỷ luật mà chỉ nói là... rút kinh nghiệm về vụ việc đáng tiếc, sơ suất này. Tôi không hài lòng với kiểm điểm như vậy.

  • Đại biểu  NGUYỄN NGỌC TRÂN (An Giang):Không bình thường...

Tôi thấy không bình thường là một cán bộ sử dụng một số tiền lớn đô la để đi mua sừng tê giác. Cán bộ của Văn phòng Chính phủ lại không gương mẫu trong việc sử dụng ngoại tệ, trong khi chúng ta đang cố gắng để giảm tình trạng đôla hóa nền kinh tế. Đó là chưa nói đến việc lý do về “phong bì” như vậy có phải là sự thật hay không?

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục