Thảo luận tại phiên họp tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tháng 1; nhiệm vụ, giải pháp tháng 2, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết, trong tháng 1, Công an thành phố đã đấu tranh quyết liệt, kéo giảm trên 18% (so với cùng kỳ) tội phạm về trật tự xã hội. Công an thành phố đấu tranh, phát hiện xử lý kịp thời các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng, ma túy… Tai nạn giao thông cũng được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí.
Tháng 2 là tháng cao điểm tết, dự báo tình hình an ninh trật tự phức tạp hơn nếu không kiểm soát tốt. Do đó, để ổn định an ninh chính trị, kiểm soát tốt trật tự an toàn xã hội, Công an TPHCM tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Đặc biệt là phối hợp đảm bảo an toàn đêm giao thừa, chủ động xử lý các tình huống xảy ra dịp tết; đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát, không để các đối tượng lợi dụng không gian mạng để chống phá, lừa đảo.
Về công tác chăm lo Tết Nguyên đán 2026, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam cho biết, UBND TPHCM đã có kế hoạch chăm lo, đảm bảo 100% diện đủ điều kiện được nhận quà. Mức chi được chọn là mức cao nhất trong các địa phương trước khi sáp nhập.
Tổng kinh phí chăm lo tết dự kiến là 2.123 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố.
Chủ tịch UBND xã Củ Chi Phạm Kiều Hưng thông tin thêm, hiện xã có gần 5.800 người có công, hơn 3.500 người thuộc diện bảo trợ xã hội, tổng kinh phí chăm lo gần 13 tỷ đồng, trong tuần này xã hoàn thành việc trao quà. Xã cũng vận động 4.500 phần quà chăm lo người khó khăn, neo đơn với kinh phí khoảng 2,3 tỷ đồng.
Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, kinh tế thành phố ngày càng phát triển, người dân phải được chăm lo tốt hơn, thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển.
Đồng chí yêu cầu tăng cường các hoạt động chăm lo tết, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là cấp xã cần thực hiện tốt công tác xã hội hóa, chăm lo tết chu đáo, không để ai bị bỏ lại phía sau.