Đảm bảo an toàn, an ninh nguồn nước trong mọi tình huống

Ngày 14-7, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn lần thứ IV
Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn lần thứ IV

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SAWACO.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, SAWACO nỗ lực đảm bảo sản xuất, cung cấp nước an toàn liên tục và ổn định đến người dân. Tổng công suất cấp nước của toàn hệ thống khoảng 2,4 triệu m3/ngày, trong đó, lượng nước tiêu thụ khoảng 2 triệu m3/ngày. Đơn vị đã đầu tư phát triển hơn 17km đường ống truyền tải và hơn 170km đường ống phân phối, nâng tổng chiều dài đường ống cấp nước lên 11.578km. Đã gắn mới 77.275 đồng hồ nước, nâng tổng số đồng hồ nước khách hàng hơn 1,5 triệu cái để đảm bảo duy trì chỉ tiêu 100% hộ dân thành phố được cung cấp nước sạch.

Riêng tỷ lệ thất thoát nước trong các năm đều hoàn thành vượt kế hoạch, đến ngày 30-6-2023, ước tính tỷ lệ nước thất thoát, thất thu bình quân đạt 14,67%, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đặt ra 2,83%. Sản lượng tiêu thụ nước tăng bình quân hằng năm hơn 6,5%. Đơn vị cũng thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch, hạn chế khai thác, sử dụng nước ngầm, góp phần kéo giảm tỷ lệ đồng hồ nước có tổng lượng nước tiêu thụ từ 0-4m3, giảm 1,74% so với đầu nhiệm kỳ. Giai đoạn 2020 - 2023 SAWACO nộp ngân sách bình quân 1.388 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng Công ty đã lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo cấp nước an toàn, an ninh nguồn nước, công tác hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí, đảm bảo nguồn lực tài chính; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các lĩnh vực quản lý kỹ thuật, quản lý kế hoạch, quản trị doanh nghiệp nhằm xây dựng hệ thống cấp nước thông minh hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM biểu dương những kết quả lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Hội đồng thành viên Ban Tổng Giám đốc SAWACO, góp phần tích cực đạt được 7/8 chỉ tiêu và thậm chí có những chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật trong thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng tại thành phố, Đảng bộ Tổng Công ty đã quyết tâm cùng Đảng bộ Thành phố giữ vững nhiệm vụ chính trị luôn luôn cung cấp nước sạch cho nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhấn mạnh đến an toàn an ninh nguồn nước sạch, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho rằng Tổng Công ty đã tham gia tích cực vào loại dịch vụ xã hội cơ bản thiết yếu của đời sống xã hội và đời sống nhân dân, đó là cung cấp nguồn nước sạch. Vì vậy cần tiếp tục quản lý chặt chẽ, dự báo chính xác, ngăn chặn kịp thời, xử lý hiệu quả các vấn đề có thể xảy ra. Không chủ quan lơ là trong bất cứ tình huống nào.

Nhà máy nước Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ cung cấp nước sạch đến người dân thành phố

Nhà máy nước Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ cung cấp nước sạch đến người dân thành phố

Thống nhất các nhiệm vụ giải pháp của Đảng ủy Tổng Công ty đề ra cho nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin tưởng, trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo tùy theo tình hình thực tiễn và điều kiện cụ thể, Đảng bộ Tổng Công ty linh hoạt trong chỉ đạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí lưu ý, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải có giải pháp để vận dụng những tư tưởng, lời dạy của Bác vào những việc hàng ngày. Cùng với đó là thực hiện tốt Đề án cải cách hành chính, hướng tới cơ cấu lại Tổng Công ty theo hướng hiện đại trên nền tảng số, công nghệ số và điều hành thông minh để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục