Đảm bảo phòng dịch ngày trở lại trường

Gần 500 Trường THCS, THPT trên địa bàn TPHCM vừa đồng loạt diễn tập các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo mức độ nguy cơ của khu vực trước khi đón học sinh chính thức trở lại học trực tiếp vào ngày 13-12. 

Các trường đều trang bị máy đo thân nhiệt, sát khuẩn tay hoặc máy quét mã QR ngay tại cổng trường; bố trí phòng chờ cho học sinh nghi mắc Covid-19 (F0), học sinh tiếp xúc gần với F0 và phòng cách ly tạm thời cho F0.

Để đảm bảo di chuyển một chiều, học sinh vào trường và ra về theo hai hướng cầu thang khác nhau. Các trường cũng gửi mã QR để học sinh khai báo y tế ở nhà.

Khó có thể diễn tả hết niềm vui và cảm xúc của cả thầy và trò sau gần 7 tháng thực hiện giãn cách vì dịch bệnh mới được trở lại trường học. Ai cũng phấn khởi, háo hức...

Học sinh Trường Trung học thực hành Sài Gòn (quận 5) sát khuẩn tay trước khi vào lớp
Học sinh Trường THCS, THPT Lương Thế Vinh (quận 1) thực hiện quét mã QR khai báo y tế
Mỗi lớp học tại Trường THCS, THPT Lương Thế Vinh (quận 1) tối đa 24 học sinh
Sau khi học sinh vào lớp, các tay nắm cửa, tay vịn cầu tháng… được nhân viên Trường  THPT Marie Curie (quận 3) lau chùi bằng dung dịch sát khuẩn
Phòng cách ly tạm thời dành cho học sinh mắc Covid-19 tại Trường THPT Marie Curie (quận 3)
Ngày đầu đến trường, các em được nhận các phần thưởng của năm học 2020-2021
Kết thúc giờ học, các em được phân nhóm theo khối, lớp ra về hai cổng khác nhau

Tin cùng chuyên mục