Dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Ngày 25-9 (nhằm ngày 27-8 âm lịch), tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực, trung tâm TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra lễ dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực nhân kỷ niệm 151 năm ngày cụ hy sinh (1868-2019). 
Đông đảo người dân đến dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Lê Sen/TTXVN
Đông đảo người dân đến dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Lê Sen/TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và một số tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, dòng tộc của cụ Nguyễn Trung Trực cùng đông đảo nhân dân trong, ngoài tỉnh tham dự. Tại buổi lễ, ông Đỗ Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, đã ôn lại thân thế, sự nghiệp, cuộc đời chiến đấu kiên cường đến hơi thở cuối cùng của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ân tinh thần vì dân, vì nước chống Pháp ngay từ buổi ban đầu.

Đây cũng là dịp diễn ra lễ hội truyền thống hàng năm, để người dân ĐBSCL bày tỏ lòng tưởng nhớ, ghi ơn và luôn tự hào với gương hy sinh oanh liệt của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, thời gian kéo dài trong 3 ngày, từ 24 đến 26-9 (nhằm ngày 26, 27 và 28-8 âm lịch), với nhiều hoạt động như: Lễ thắp hương bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình năm 1868 và tại đình thờ cụ Nguyễn; chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội; trưng bày ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh, quảng bá du lịch, tuyên truyền biển đảo; Hội thi đờn ca tài tử; Liên hoan sân khấu thanh niên với chủ đề “Khí phách người anh hùng dân tộc”… và các nghi lễ cổ truyền tổ chức theo nghi thức truyền thống tại đình thờ Nguyễn Trung Trực.

Đặc biệt, lễ hội năm nay không tổ chức thả hoa đăng nhằm hưởng ứng thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên toàn quốc và tỉnh Kiên Giang.

Tin cùng chuyên mục