Đang nằm ngủ bị đâm chết trong nhà trọ

Tối 15-12, Công an quận 8 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra vụ cai thầu xây dựng bị đâm tử vong trên địa bàn.
Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường tối 15-12. Ảnh: CHÍ THẠCH
Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường tối 15-12. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trước đó, khoảng 18 giờ 15 cùng ngày, anh N.C.M. (sinh năm 1979, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú quận 8) đang nằm ngủ trong phòng trọ ở con hẻm đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8. Lúc này, Lư Hồng Tuấn (sinh năm 1984, ngụ quận 8) cầm dao đi vào phòng trọ và đâm anh M..

Anh M. bị thương tìm cách bỏ chạy ra ngoài nhưng được 1 đoạn thì té trước một căn nhà. Anh M. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Riêng Tuấn cầm con dao tới Công an phường đầu thú. Bước đầu, Tuấn khai nhận dùng dao đâm anh M. tử vong. Người dân địa phương cho biết, anh M. là cai thầu xây dựng và thuê căn nhà trọ trên cách đây vài năm sống với 1 người phụ nữ.

Tin cùng chuyên mục