Đang vào mùa mưa lũ, có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp trên Biển Đông

Ở khu vực Bắc bộ, phía Bắc khu vực Bắc Trung bộ sẽ có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình khoảng 10%-30%; còn ở Tây Nguyên và Nam bộ cao hơn khoảng 5%-15%.

Chiều 11-10, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia đã đưa ra nhận định tình hình thiên tai trên cả nước trong khoảng thời gian từ ngày 11-10 đến ngày 10-11.

Theo cơ quan khí tượng, nền nhiệt trung bình phổ biến trên phạm vi cả nước trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10-11 tiếp tục cao hơn trung bình khoảng 0,5-1oC (có nơi cao hơn).

Thời kỳ này đang vào tâm điểm mùa mưa tại Trung bộ. Các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông trên cao, sẽ gây các đợt mưa lớn.

Tại một số nơi ở miền Trung, thủy điện đang phải xả tràn để đón đợt mưa lũ

Tại một số nơi ở miền Trung, thủy điện đang phải xả tràn để đón đợt mưa lũ

Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc vẫn tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh, cơ quan khí tượng vừa cảnh báo.

Ở khu vực Bắc bộ, phía Bắc khu vực Bắc Trung bộ sẽ có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình khoảng 10%-30%; còn ở Tây Nguyên và Nam bộ cao hơn khoảng 5%-15%. Trong khi, khu vực phía Nam của Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và Nam Trung bộ lại thấp hơn trung bình cùng thời kỳ nhiều năm khoảng 5%-15%.

Ở phía Bắc, lưu lượng nước về hồ thủy điện Tuyên Quang lên hơn 281 m3/giây ngày 11-10

Ở phía Bắc, lưu lượng nước về hồ thủy điện Tuyên Quang lên hơn 281 m3/giây ngày 11-10

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cũng nhận định, từ ngày 11-10 đến 10-11, có khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Không khí lạnh ở phía Bắc vẫn tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xảy ra và tập trung tại khu vực Trung bộ; Tây Nguyên và Nam bộ có nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tin cùng chuyên mục