Đẩy mạnh 3 công trình trọng điểm, 3 chương trình đột phá

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm về giao thông, nông nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực với tư duy mới, tầm nhìn mới. Đây được xem là động lực, đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoàn thiện hệ thống giao thông

Ông Trương Văn Liếp, Quyền Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Long An, cho biết, đến nay, tiến độ thực hiện 3 công trình trọng điểm và 3 chương trình đột phá cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Đối với 3 công trình trọng điểm, ngày 26-7-2021, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 2390 về triển khai thực hiện.

Thực hiện kế hoạch trên, đến nay, Dự án đường vành đai TP Tân An đã được đẩy nhanh tiến độ, đạt 80% kế hoạch; dự kiến thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2023. Đối với dự án nâng cấp đường ĐT 830E (từ nút giao cao tốc TPHCM - Trung Lương đến đường ĐT 830E), hiện đã bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Bến Lức, chuẩn bị thi công. Riêng dự án đường ĐT 827E (đoạn từ TPHCM đến sông Vàm Cỏ Đông), UBND tỉnh Long An đã báo cáo Tỉnh ủy và đã thống nhất lại phương án đầu tư theo hướng ưu tiên thực hiện 3 cầu lớn trên tuyến bằng nguồn vốn ODA và xây dựng đường dẫn vào cầu bằng vốn ngân sách tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Long An tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm nói trên nhằm góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vùng kinh tế trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ở địa phương.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Cũng theo ông Trương Văn Liếp, chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 được Tỉnh ủy Long An ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 14-4-2021 và Quyết định số 139-QĐ/TU ngày 25-12-2020 về thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Mục tiêu của chương trình nhằm xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao, thân thiện môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhìn chung, qua quá trình triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất, lợi nhuận, nâng cao đời sống của người dân, góp phần tạo niềm tin của nhân dân vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuyến đường vành đai TP Tân An dự kiến thông xe toàn tuyến cuối năm 2023

Tuyến đường vành đai TP Tân An dự kiến thông xe toàn tuyến cuối năm 2023

Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Long An Nguyễn Thanh Truyền chia sẻ thêm, tỉnh triển khai chương trình trên nhằm tạo ra những sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, góp phần giúp hoạt động sản xuất nông nghiệp có nhiều nét mới, làm thay đổi diện mạo của ngành nông nghiệp ở địa phương trong thời gian tới.

Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực

Thời gian qua, Long An đã tập trung vào việc thực hiện Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp. Cụ thể, tỉnh đã đưa ra quy định chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh Long An.

Cùng với đó, UBND tỉnh Long An cũng ban hành Kế hoạch bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 15-4-2021 của Tỉnh ủy. Năm 2023, tỉnh tổ chức 3 lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho khoảng 100 cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị của vùng kinh tế trọng điểm cũng được tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện. Nhìn chung, các dự án cơ bản đáp ứng mục tiêu đề ra, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, như dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 824 đoạn từ Tua Một đến cầu Kênh Ranh; dự án nút giao đường Hùng Vương - quốc lộ 62 dự kiến thi công hoàn thành trong năm 2023…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, năm 2023 là năm bản lề, tạo đà tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra; là năm tập trung bứt phá để hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm là rất cấp thiết, yêu cầu đặt ra là các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai, thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm.

Với tinh thần đó, trên cơ sở dự báo thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy xác định phát huy tối đa nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực triển khai, thực hiện hiệu quả 3 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ.

Đường ĐT 830E đi qua địa bàn huyện Bến Lức và huyện Cần Đước (sau này là đường Vành đai 4) chuẩn bị được khởi công. Đến nay, dự án được các địa phương chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn qua huyện Bến Lức đạt trên 75%. Tuyến đường có chiều dài trên 9,3km, điểm đầu tại nút giao cao tốc TPHCM - Trung Lương (xã An Thạnh, huyện Bến Lức), điểm cuối tại nút giao với ĐT 830E thuộc xã Long Định, huyện Cần Đước. Công trình có tổng mức đầu tư trên 3.600 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư xây dựng trên 1.200 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng trên 2.400 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục