Huy động nguồn lực phát triển bền vững

Trường Chính trị tỉnh Bến Tre vừa phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo khoa học “Khơi dậy tiềm năng, phát huy giá trị truyền thống, huy động nguồn lực phát triển bền vững tỉnh Bến Tre”.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng, hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre đang tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 cũng như chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây còn là dịp để phân tích các lợi thế, tiềm năng của địa phương, các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Bến Tre cần được phát huy. Qua đó đề ra các giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và cán bộ quản lý địa phương trao đổi, thảo luận, nhận diện các cơ hội và thách thức đối với phát triển tỉnh Bến Tre trong bối cảnh mới; nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế - xã hội và các mặt đời sống cư dân hiện tại, dự báo ảnh hưởng trong ngắn hạn và trung hạn.

Các nhà khoa học đã đề xuất nhiều cơ chế và định hướng chiến lược, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển; các thiết chế, định chế tài chính, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế nhằm phát huy giá trị và tiềm năng, lợi thế đặc thù của địa phương.

Tin cùng chuyên mục