Phát triển Cù Lao Dung thành vùng du lịch trọng điểm kết hợp đô thị

Hội Khoa học và lịch sử tỉnh Sóc Trăng và huyện Cù Lao Dung vừa phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Cù Lao Dung - Lịch sử hình thành và phát triển”.
Phát triển Cù Lao Dung thành vùng du lịch trọng điểm kết hợp đô thị

Hội thảo nhận được 65 tham luận của các nhà nghiên cứu khoa học đến từ các học viện, trường đại học, cao đẳng, hội khoa học lịch sử trong và ngoài tỉnh. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu, nhà nghiên cứu đã tập trung làm rõ 3 nhóm nội dung trọng tâm gồm: lịch sử hình thành, phát triển vùng đất Cù Lao Dung, các mốc thời gian quan trọng về vùng đất, con người, địa giới hành chính; những sự kiện và nhân vật lịch sử tiêu biểu gắn bó với Cù Lao Dung; tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Cù Lao Dung.

Huyện Cù Lao Dung được thành lập năm 2002, trên cơ sở chia tách một phần từ huyện Long Phú (Sóc Trăng). Cù Lao Dung là dải đất nằm ở hạ nguồn sông Hậu, biệt lập hoàn toàn với đất liền, có 8 đơn vị hành chính, diện tích tự nhiên hơn 24.503ha. Tại Quyết định số 995 (ngày 25-8-2023) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng, xác định: “Vùng Cù lao Dung là vùng chỉ gồm huyện Cù Lao Dung, định hướng phát triển chủ yếu về du lịch kết hợp đô thị, thương mại, dịch vụ và mô hình nông nghiệp. Đây là vùng đặc biệt, vùng du lịch trọng điểm của tỉnh với tầm nhìn sẽ trở thành nơi nghỉ dưỡng cao cấp, nơi đáng sống của nhân dân trong và ngoài tỉnh”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Trọng Nguyên, Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung, cho biết, hội thảo có ý nghĩa quan trọng, giúp hiểu một cách hệ thống, khoa học hơn về sự hình thành vùng đất, con người Cù Lao Dung xưa và nay. Từ đó khơi dậy niềm tự hào về vùng đất và con người Cù Lao Dung trong đấu tranh bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước. Hội thảo còn là cơ sở khoa học quan trọng để triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, trong đó có huyện Cù Lao Dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tin cùng chuyên mục