Đẩy mạnh hợp tác trên tinh thần đã "nói là làm, cam kết phải thực hiện”

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa chia sẻ những kết quả nổi bật trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Estonia và Vương quốc Thụy Điển, tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3) và tiến hành các hoạt động song phương tại Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

* PHÓNG VIÊN: Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa qua đã có những điểm nhấn ấn tượng nào?

* Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao BÙI THANH SƠN: Có thể nói, trong chuyến công tác, lãnh đạo cấp cao, các giới và nhân dân các nước đã dành cho Thủ tướng Chính phủ, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tình cảm chân thành, sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị.

Thủ tướng Chính phủ đã có các cuộc hội đàm, hội kiến sâu rộng với lãnh đạo cấp cao các nước; gặp gỡ và trao đổi thiết thực với các giới, doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại sở tại… Cùng với đó, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tham gia đoàn đã có các cuộc làm việc hiệu quả với các đối tác.

Thủ tướng đã thay mặt ASEAN và Việt Nam có các bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị UNOC 3. Các hoạt động song phương và đa phương của Việt Nam được dư luận khu vực và quốc tế quan tâm, theo dõi và đánh giá cao, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó TTg BT Bùi Thanh Sơn.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

* Xin đồng chí cho biết cụ thể hơn về những kết quả nổi bật của chuyến công tác

* Trước hết, sau chuyến công tác này, mức độ tin cậy chính trị giữa Việt Nam và các nước đối tác đã được tăng cường, cho thấy quyết tâm và kỳ vọng của Việt Nam vào những “nấc thang hợp tác mới hơn, cao hơn” trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Pháp và quan hệ đối tác bạn bè hữu nghị truyền thống, có quan hệ hợp tác nhiều mặt với Thụy Điển và Estonia. Thông qua các mối quan hệ này, chúng ta hướng đến hợp tác sâu rộng hơn với Liên minh châu Âu (EU) và phát huy vai trò cầu nối giữa các nước EU và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Thứ hai, các nhà lãnh đạo đã quyết tâm tạo đột phá nhằm triển khai và khai thác hiệu quả dư địa hợp tác giữa hai bên cũng như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), qua đó tăng cường tính tự chủ, độc lập của mỗi bên, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều tương xứng với tiềm năng mỗi nước. Môi trường kinh doanh cũng sẽ được cải thiện đáng kể để các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh lâu dài vào thị trường của nhau. Nhiều định hướng hợp tác lớn trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, năng lượng, cơ sở hạ tầng, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương… cũng được hai bên thống nhất cao.

Thứ ba, chuyến công tác cũng đã định hình những khuôn khổ hợp tác trong các lĩnh vực mới mà các nước đối tác có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Chúng ta đều biết, Pháp là một trong những quốc gia đi đầu về viễn thông, hàng không-vũ trụ, năng lượng tái tạo, công nghệ chế tạo, đường sắt tốc độ cao; Thụy Điển có thế mạnh về đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; trong khi Estonia là quốc gia đi đầu về chuyển đổi số và áp dụng chính phủ điện tử ở châu Âu. Qua chuyến công tác này, Việt Nam và Thụy Điển đã trở thành đối tác chiến lược ngành trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Pháp và Estonia đều khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam hợp tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…

Thứ tư, chúng ta cũng đã tạo được những dấu ấn quan trọng thông qua việc tham dự UNOC 3 một cách chủ động, tích cực với việc Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì sự kiện thượng đỉnh về các đồng bằng châu thổ và đại diện 10 nước thành viên ASEAN phát biểu. Việt Nam là một trong những nước đưa ra nhiều cam kết tự nguyện nhất với 15 cam kết về các vấn đề liên quan đến quản trị biển, thể hiện cam kết mạnh mẽ và hành động toàn diện nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Nhiều lãnh đạo cấp cao các nước và tổ chức quốc tế đều chia sẻ, đồng tình với quan điểm và đề xuất của Việt Nam và ghi nhận những thành tựu về phát triển kinh tế biển của Việt Nam.

* Việt Nam và các nước đối tác sẽ cần phải làm gì để cụ thể hóa những kết quả này, thưa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng?

* Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương của Việt Nam sẽ phối hợp tích cực, chặt chẽ với các nước đối tác triển khai nhiệm vụ trên 4 phương diện chính.

Một là, đẩy mạnh tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp toàn diện trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, qua đó cụ thể hóa cam kết mạnh mẽ trong hợp tác chính trị - ngoại giao.

Hai là, triển khai hiệu quả định hướng, biện pháp, các cơ chế, thỏa thuận hợp tác. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thống nhất các biện pháp cụ thể đưa các lĩnh vực mà đối tác có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học - công nghệ, năng lượng, cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo... trở thành trụ cột mới trong quan hệ song phương.

Ba là, Việt Nam và các nước đối tác sẽ khẩn trương nghiên cứu, trao đổi mở rộng các dự án hợp tác sẵn có, đặc biệt là về kinh tế, thương mại và đầu tư. Trên tinh thần EVFTA, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ mở rộng và đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu ở các thị trường Pháp, Thụy Điển, Estonia và cả EU nói chung. Đồng thời, doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác cũng sẽ có điều kiện và cơ hội đầu tư, làm ăn lâu dài, bền vững ở các thị trường của nhau.

Bốn là, với 15 cam kết tự nguyện về các vấn đề liên quan đến quản trị biển như thúc đẩy thực thi Công ước Luật Biển và các văn kiện liên quan, việc xây dựng các khu bảo tồn biển, việc quản lý tàu cá hiện đại, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường biển… Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các cam kết này để bảo đảm đại dương luôn là không gian của hòa bình, hợp tác và trách nhiệm chung như quan điểm chung của ASEAN mà Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu tại hội nghị.

Tôi tin rằng các thỏa thuận, cam kết sẽ được triển khai hiệu quả trên thực tế khi các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng nhau quyết tâm thực hiện đúng với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện”.

Tin cùng chuyên mục