ĐBSCL: Học sinh nhiều nơi đến trường dự lễ khai giảng bằng vỏ lãi

Sáng 5-9, hơn 3 triệu học sinh ĐBSCL chính thức bước vào năm học mới 2023-2024. Do thời tiết xấu, nhiều địa phương tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, chủ yếu nghe Thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà năm học mới cho học sinh tỉnh Tiền Giang. Ảnh: NGỌC PHÚC

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà năm học mới cho học sinh tỉnh Tiền Giang. Ảnh: NGỌC PHÚC

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến dự lễ khai giảng, tặng quà cho học sinh Trường THCS Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến dự lễ khai giảng tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, trong thời gian tới, cán bộ, giáo viên cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dạy và học, góp phần vào sự nghiệp trồng người, đào tạo nhân tài cho đất nước. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần thấm nhuần quan điểm, chủ trương về giáo dục và đào tạo của Đảng, Nhà nước, cũng như lời dạy của Bác Hồ kính yêu; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác giáo dục và đào tạo; cần kết hợp dạy văn hóa với dạy đạo đức, giáo dục truyền thống yêu nước; đổi mới công tác giáo dục gắn với chuyển đổi số...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai giảng tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, Cần Thơ. Ảnh: VĨNH TƯỜNG

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai giảng tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, Cần Thơ. Ảnh: VĨNH TƯỜNG

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 kết hợp với gió mùa Tây Nam khiến nhiều nơi có mưa ngay trước giờ làm lễ, thầy trò các điểm trường phải vào hội trường tổ chức khai giảng ngắn gọn, chủ yếu là đọc thư của Chủ tịch nước gửi thầy cô giáo và các em học sinh nhân ngày khai trường.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, dự báo tình hình thời tiết không thuận lợi nên các điểm trường vùng sâu, vùng xa đều tổ chức gọn nhẹ, lược bớt nghi thức không cần thiết.

Học sinh vùng sâu huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) vui vẻ gặp lại bạn dưới mái bạt che mưa. Ảnh: QUỐC BÌNH

Học sinh vùng sâu huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) vui vẻ gặp lại bạn dưới mái bạt che mưa. Ảnh: QUỐC BÌNH

Tại Cà Mau – nơi cuối trời Nam của Tổ quốc, nhiều xã chưa có đường bộ đến trường nên học sinh phải đi khai giảng bằng vỏ lãi. Vỏ lãi cũng sẽ là phương tiện đưa rước các em đến trường trong suốt năm học.

Học sinh nhiều huyện vùng sâu của tỉnh Cà Mau dự lễ khai giảng và đến trường mỗi ngày bằng vỏ lãi. Ảnh: TẤN THÁI

Học sinh nhiều huyện vùng sâu của tỉnh Cà Mau dự lễ khai giảng và đến trường mỗi ngày bằng vỏ lãi. Ảnh: TẤN THÁI

Năm học 2023-2024, Bộ GD-ĐT tiếp tục triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10,11. Các lớp còn lại là 5, 9, 12 vẫn tiếp tục dạy học Chương trình 2006 theo hướng tinh giản, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tin cùng chuyên mục