ĐBSCL: Tranh mua dừa khô xuất khẩu

ĐBSCL: Tranh mua dừa khô xuất khẩu
ĐBSCL: Tranh mua dừa khô xuất khẩu

ĐBSCL: Tranh mua dừa khô xuất khẩu

ĐBSCL: Tranh mua dừa khô xuất khẩu ảnh 1
Hàng loạt thương lái tranh mua dừa xuất khẩu sang Trung Quốc, Thái Lan

Liên tục những ngày gần đây, tình hình tranh mua tranh bán dừa khô ở ĐBSCL diễn ra khốc liệt. Cụ thể vào sáng 2-1, thương lái ở Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang thu mua dừa khô loại 1 với giá từ 2.300đ-2.500đ/trái; dừa loại 2 giá 2.000đ-2.200đ/trái.

Giá dừa ở mức cao kéo theo nhiều thương lái tranh mua dừa để bán cho các tàu sắt đậu ở sông Hàm Luông xuất khẩu sang Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia… Tình trạng này đẩy hàng chục nhà máy chế biến cơm dừa nạo sấy ở ĐBSCL “đóng cửa” dài ngày, do thiếu nguyên liệu và không cạnh tranh lại khiến hàng ngàn công nhân thất nghiệp.

Tin, ảnh: H.P.L.ĐBSCL
Nhiều tuyến kênh đã bắt đầu cạn nước

Theo dự báo, tình hình khô hạn trong năm 2007 sẽ đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực ĐBSCL. Hiện nhiều tuyến kênh đã bắt đầu cạn nước, dự báo sẽ thiếu nước tưới nghiêm trọng cho vụ lúa đông xuân. ĐBSCL sẽ đối mặt: Nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng ở các tỉnh ven biển; nguy cơ cháy rừng và thiếu nước ngọt sinh hoạt ở Kiên Giang, An Giang, Bến Tre.

C.H.P

An Giang: Khánh thành trung tâm thương mại - du lịch lớn nhất ĐBSCL

Tỉnh An Giang vừa khánh thành Trung tâm Thương mại - du lịch Núi Sam ở thị xã Châu Đốc. Trung tâm có diện tích trên 20ha, xây dựng trên 1.000 ki-ốt, nhiều dãy phố buôn bán và kinh doanh các mặt hàng đặc sản ở ĐBSCL và các vùng trên cả nước… Đây được xem là trung tâm thương mại - du lịch lớn nhất ĐBSCL nằm cạnh biên giới Tây Nam.

H.P. L

ĐBSCL: Giá đất cao nhất 20 triệu đồng/m2

UBND thành phố Cần Thơ vừa quy định giá đất mới trên địa bàn thành phố kể từ ngày 1-1-2007.  Theo đó, giá đất cao nhất nằm ở đường Hai Bà Trưng, Q.Ninh Kiều (trung tâm TP), với 17,5 triệu đồng/m2. Các đường Phan Đình Phùng, Lý Tự Trọng, Võ Văn Tần, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học… giá 16,8 triệu đồng/m2. Các đường Mậu Thân, Ngô Văn Sở, Lý Thường Kiệt, Đồng Khởi... giá là 12 triệu đồng/m2.

Tại Tiền Giang, UBND tỉnh cũng ban hành giá đất mới như đường Nguyễn Huệ, Lê Đại Hành, Lê Văn Duyệt… nơi cao nhất là 20 triệu đồng/m2. Các đường Trưng Trắc, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Tánh… giá từ 16-18 triệu đồng/m2. Đối với các huyện giá đất cũng được điều chỉnh tăng 10%-20%. Tại Cà Mau, giá đất mới năm 2007 cao nhất là đường Đề Thám với 14 triệu đồng/m2; đường Trưng Trắc, Lê Lợi, Phan Chu Trinh… giá 11 triệu đồng/m2.

H.P. L – N. T

Mưa trái mùa khiến người dân lo lắng

Rạng sáng nay 2-1, một cơn mưa lớn đã bất chợt đổ xuống khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long. Trước đó, trong 2 ngày 31-12-2006 và 1-1-2007, tại Bạc Liêu, Sóc Trăng đã có mưa trên diện rộng.

Mưa trái mùa gây lo ngại cho nhiều nông dân đang chuẩn bị hoa màu, cây kiểng, phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới: Nhiều loài hoa sẽ nở sớm hơn dự kiến, nhất là mai vàng.

Cách nay chưa đầy 2 tháng, mai vàng ở ĐBSCL đột nhiên nở rộ, giờ hứng cơn mưa trái mùa có thể sẽ… tiếp tục nở. Theo các chuyên gia, mưa trái mùa báo hiệu diễn biến bất thường của thời tiết và gây khó khăn thêm cho công tác phòng chống cháy rừng, nhất là rừng tràm.

T.M.T

Sản phụ tử vong ở Tiền Giang

Bệnh viện chỉ hỗ trợ tiền sữa nuôi con chị Hằng

Sáng 2- 1, anh Trần Văn Cường (xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo), chồng của sản phụ Trần Thị Hằng đã tử vong ở BV Phụ sản Tiền Giang (Báo SGGP 12giờ có tin, bài phản ánh) cho biết: Sau khi nộp đơn đến Sở Y tế Tiền Giang yêu cầu  làm rõ cái chết của vợ mình và đề nghị BV Phụ sản bồi thường hơn 114 triệu đồng để nuôi con thì đại diện Ban giám đốc BV đã đến nhà anh thương lượng.

Tại buổi thương lượng, BV chỉ đồng ý hỗ trợ tiền sữa cho con chị Hằng trong 6 tháng chứ không đồng ý bồi thường với số tiền mà anh Cường yêu cầu. BV cũng không trả lời nguyên nhân dẫn đến việc chị Hằng tử vong. Theo anh Cường sự hỗ trợ của BV là không thỏa đáng, gia đình đang xúc tiến các thủ tục để khởi kiện ra tòa.

T.A - H.L

Quảng Ngãi 54/56 cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật sai phạm

Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi cho biết: Sau khi tiến hành đợt thanh tra đột xuất tại 56 cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện 54 trường hợp sai phạm. Phần lớn nội dung sai phạm do không đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV.

Ngoài ra, qua thanh tra việc sử dụng thuốc BVTV đối với 95 hộ nông dân trồng rau ở các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn... đã phát hiện 68 trường hợp sai phạm sử dụng thuốc không đúng kỹ thuật như: dùng quá liều lượng; không đảm bảo thời gian cách ly… Thanh tra đã xử phạt cảnh cáo 32 trường hợp; phạt tiền 22 trường hợp với số tiền 4,2 triệu đồng.

H.M.

Phú Yên

Dời hai trạm kiểm dịch ra hai cửa ngõ của tỉnh

Trước việc dịch cúm gia cầm tái phát ở một số tỉnh phía Nam, để đề phòng  dịch bệnh trên gia súc, gia cầm xâm nhập vào địa bàn, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo ngành chức năng dịch chuyển trạm kiểm dịch Hảo Sơn (huyện Đông Hòa) lên đèo Cả, giáp với Khánh Hòa, trạm kiểm dịch An Phú (TP Tuy Hòa) ra phía cầu Bình Phú (huyện Sông Cầu), giáp với Bình Định.

Tỉnh cũng chỉ đạo mỗi địa phương thành lập đội cơ động liên ngành phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, thành lập điểm mua bán giết mổ gia cầm hợp lý, tránh trường hợp giết mổ tràn lan, tổ chức tiêu độc sát trùng, tuyên truyền, vận động nhân dân tiêm phòng đầy đủ lượng gia cầm, gia súc... Được biết, Phú Yên là một trong những địa phương chưa từng xảy ra dịch cúm gia cầm.

T.L.V.

Hà Nội: Đường Vành đai I sẽ được “nắn cong”?

Trong những ngày này, dư luận đang xôn xao vì việc đường Vành đai I đoạn Kim Liên Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) sau khi đã lùi thời hạn thông xe đến tháng 2 thì nay một lần nữa lại đứng trước nguy cơ bị “nắn cong” vì khu khai quật khảo cổ Đàn Xã Tắc.

Sau khi đã khai quật thám sát trên diện tích 700m2, ông Nguyễn Hồng Kiên (người phụ trách công tác khai quật khi di tích trên) đã báo cáo hoàn tất việc thám sát mở rộng và đề nghị lên lãnh đạo TP Hà Nội bảo tồn khu vực này với dự tính sẽ xây dựng tại ngay đây một công viên văn hóa lịch sử. Theo đề nghị này thì sẽ quy hoạch di tích thành một đảo giao thông lớn, trong đó đường giao thông được thiết kế chạy bao hai bên, không chèn qua di tích. Câu trả lời đang nằm ở lãnh đạo TP Hà Nội.

V.X

Tin cùng chuyên mục