Đề nghị truy tố một loạt cựu cán bộ Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng

Tối 24-8, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông tin, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc”, xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, đồng thời đề nghị truy tố các bị can liên quan.
Đề nghị truy tố một loạt cựu cán bộ Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng

Trong các bị can bị đề nghị truy tố, có ông Phạm Quang Tuấn, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng). Ông Tuấn bị đề nghị truy tố do đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ, không xử lý hình sự các đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke Hải Sơn 86.

Bên cạnh ông Tuấn, còn có 5 bị can khác bị đề nghị truy tố, những người này đều là cựu cán bộ Công an quận Đồ Sơn.

Theo kết luận điều tra, trong vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra ngày 13-11-2020 tại quán karaoke Hải Sơn 86, thuộc phường Hợp Đức (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng), có 24 đối tượng.

Thời điểm đó, ông Tuấn được giao trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn đã chỉ đạo các bị can là cấp dưới làm sai lệch hồ sơ theo hướng không xử lý hình sự các đối tượng mà chỉ xử lý hành chính.

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố và bắt tạm giam 6 cán bộ công an quận Đồ Sơn, gồm: Trung tá Phạm Quang Tuấn, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn; Thượng úy Vũ Duy Thanh, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp; Trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy; Thượng úy Đỗ Hữu Dũng, Phó Đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội để điều tra về hành vi trên.

Vụ việc nhóm cán bộ, chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn làm sai lệch hồ sơ khi giải quyết vụ việc có dấu hiệu “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại quán karaoke Hải Sơn 86 đã bị phanh phui khi cấp dưới của Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường làm đơn tố cáo với Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Qua vụ án này, cơ quan điều tra cho rằng, hành vi trên của các bị can rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến nguyên tắc xác định sự thật của vụ án, vụ việc, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tiến hành tố tụng.

Tin cùng chuyên mục