Đề xuất lập hồ sơ trình UNESCO tôn vinh võ cổ truyền Bình Định

Ngày 24-3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã ký văn bản gửi Bộ VH-TT-DL đề xuất lập hồ sơ trình lên Chính phủ đưa võ cổ truyền Bình Định vào danh mục đề cử lên UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Các võ sĩ biểu diễn võ cổ truyền Bình Định. Ảnh: ĐÀO PHAN MINH CẦN
Các võ sĩ biểu diễn võ cổ truyền Bình Định. Ảnh: ĐÀO PHAN MINH CẦN

Năm 2012, Bộ VH-TT-DL đã công nhận võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2013, UBND tỉnh Bình Định quyết định thành lập Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, là nơi giao lưu, trao đổi về các dòng võ cổ truyền Bình Định. Hiện tỉnh này có hàng ngàn nghệ nhân đang thực hành và truyền dạy tại hàng trăm võ đường, câu lạc bộ võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh. Làng võ cổ truyền Bình Định hiện có 4 nghệ nhân ưu tú, 2 đại võ sư quốc tế, 26 đại võ sư quốc gia, 12 võ sư cao cấp, 73 võ sư, 57 chuẩn võ sư, 415 huấn luyện viên. Từ năm 2006 đến nay, Bình Định đã đăng cai tổ chức 7 kỳ liên hoan quốc tế võ cổ truyền.

Tin cùng chuyên mục