Dệt may Việt Nam rộng cửa vào thị trường Mỹ

Ngày 12-7, Hiệp hội Bông Mỹ (CCI) và Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) đã tổ chức ngày hội Cotton Day 2019 với chủ đề “What’s new in cotton”. 

Cotton Day 2019 là lần thứ ba sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam. Ở đây đã giới thiệu những công nghệ mới nhất về bông và về các sản phẩm làm từ bông nhằm tạo cảm hứng sáng tạo và đổi mới trong chuỗi cung ứng dệt may; góp phần xây dựng thương hiệu dệt may - thời trang Việt Nam phát triển bền vững.       

Theo CCI, xu hướng sử dụng cotton thay cho sợi nhân tạo đang quay trở lại và chiếm khoảng 41% tại thị trường châu Á và Việt Nam đang đứng thứ 6 trong các quốc gia tiêu thụ cotton nhiều nhất. Trong khi Mỹ là quốc gia xuất khẩu bông lớn nhất thế giới trong nhiều năm liền và Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng nhất của bông Mỹ với thị phần nhập khẩu luôn đạt trên 50%, với giá trị nhập khẩu đạt trên 1,1 tỷ USD. Đại diện CCI và các nhà xuất khẩu bông Mỹ cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam với ngành bông Mỹ.

Tin cùng chuyên mục