Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 8 (EEF 2023): Hợp tác, hòa bình và thịnh vượng

Ngày 10-9, Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 8 (EEF 2023) đã khai mạc tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông trên đảo Russkyi ở thành phố Vladivostok của Nga.
Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 8 (EEF 2023). Ảnh: TTXVN
Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 8 (EEF 2023). Ảnh: TTXVN

Triển vọng hợp tác mới

Theo hãng tin Russia Today, có gần 7.000 đại biểu đến từ 50 quốc gia tham gia diễn đàn, trong đó có nhóm các nước ASEAN, Ấn Độ, Trung Quốc, Triều Tiên, Kazakhstan, Mông Cổ. Tổng thống Putin sẽ tham dự phiên toàn thể EEF 2023 vào ngày 12-9. Theo TTXVN, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung dẫn đầu.

Diễn ra trong 4 ngày với chủ đề “Con đường dẫn tới hợp tác, hòa bình và thịnh vượng”, EEF 2023 có các chương trình nghị sự quốc tế đáng chú ý, trong đó có gặp gỡ kinh doanh đối thoại với đại diện các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, các nước ASEAN, Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) và Khối những nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS). Các nội dung chính được thảo luận là vấn đề phát triển hợp tác quốc tế trong môi trường mới, hiện đại hóa kỹ thuật, sự chuyển đổi của chuỗi hậu cần trong bối cảnh việc sử dụng ngày càng tích cực của tuyến đường biển phía Bắc. Triển vọng mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, đồng thời đảm bảo an ninh lương thực và môi trường trong khu vực.

Một trong những mục tiêu chính của diễn đàn lần này là nhìn lại kết quả 10 năm phát triển của vùng Viễn Đông, với các chế độ ưu đãi, lĩnh vực năng lượng, đầu tư, mục tiêu kinh doanh và bảo tồn thiên nhiên, cơ sở hạ tầng và các giải pháp mới để phát triển khu vực. Nội dung về tái định hướng của các ngành công nghiệp Viễn Đông diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất trong nước của Nga đang nâng cao tay nghề, xây dựng năng lực, làm chủ công nghệ mới.

Trong thư chúc mừng gửi tới diễn đàn, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định đây là diễn đàn có uy tín quốc tế cao, tạo cơ hội quan trọng cho các doanh nhân, chính trị gia, người của công chúng và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới tham gia đối thoại trực tiếp.

Mở rộng chính sách hướng Đông

Diễn đàn Kinh tế phương Đông được tổ chức thường niên từ năm 2015, theo sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm kết nối và mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại giữa vùng Viễn Đông của Liên bang Nga với các nước châu Á - Thái Bình Dương. Diễn đàn là sự kiện quan trọng để nước Nga thúc đẩy chính sách hướng Đông; đồng thời cũng đưa ra các ý tưởng, sáng kiến cho đến khi hình thành một khu vực kinh tế phát triển năng động tại châu Á - Thái Bình Dương nói chung, Đông Nam Á nói riêng.

Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2023

Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2023

EEF 2023 được xem là cơ hội để Nga tìm kiếm những giải pháp, quan hệ đối tác tin cậy nhằm tháo gỡ những khó khăn hệ lụy từ các lệnh trừng phạt. Chủ đề của diễn đàn năm nay phản ánh mong muốn của Nga trong việc xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng với tất cả các đối tác nước ngoài. Điều này cũng cho thấy Nga hoàn toàn cởi mở trong việc đối thoại toàn diện về các vấn đề cấp bách của khu vực và có ý định tiếp tục tham gia tích cực vào các nỗ lực nuôi dưỡng quan hệ giữa các nước dựa trên sự bình đẳng cùng có lợi và tôn trọng.

Tại EEF 2022 có 300 thỏa thuận được ký kết với tổng trị giá khoảng 3.300 tỷ rouble, tương đương 34 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục