Điều tiết giao thông ở các điểm nóng: Không để xảy ra ùn tắc kéo dài

Những ngày qua, học sinh các cấp, sinh viên quay lại học trực tiếp ở các trường đại học, tiểu học, THCS, THPT... dẫn đến nhiều tuyến đường tại TPHCM xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông. 

Ghi nhận của PV Báo SGGP vào các khung giờ cao điểm trong ngày 15-2, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố đã tái diễn tình trạng ùn ứ, xe cộ di chuyển chậm. Có nơi, dòng xe phải nhích từng tí một. Nhiều phụ huynh chở con trên xe xếp hàng dài trên đường.

Điều tiết giao thông ở các điểm nóng: Không để xảy ra ùn tắc kéo dài ảnh 1 Ùn tắc giao thông trên đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, TPHCM vào trưa 15-2.
Ảnh: CHÍ THẠCH
Tại quốc lộ 13, đoạn qua cầu Bình Triệu hướng về Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) lượng người tham gia giao thông khá đông. Nhiều người thấy phía trước ùn ứ nên quay đầu xe, tìm đường khác để kịp giờ học của con, giờ làm việc của mình. Tại khu vực Bến xe Miền Đông, nhất là ở trước cổng phía đường Đinh Bộ Lĩnh cũng thường xuyên ùn ứ do xe khách ra vào bến.

Tại đường Võ Thị Sáu (quận 3) dòng xe di chuyển chậm, nhiều người cố chạy lên lề đường để đi nhanh. Tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm cũng diễn ra ở các tuyến đường có nhiều trường học như: Điện Biên Phủ (quận 3); Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng (quận 1); Nguyễn Tất Thành (quận 4); Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình)... Trưa 15-2, dòng xe trên các tuyến đường Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Nghi (quận Gò Vấp); Lê Quang Định (quận Bình Thạnh) cũng khá đông đúc và xảy ra ùn tắc vào giờ tan trường.

Phần lớn do phụ huynh dừng, đậu chờ đón con em. Nhiều phụ huynh chờ con dưới nắng nóng, khói bụi, tiếng còi inh ỏi, nhưng cảm thấy vui vì lâu rồi mới có cảm giác... kẹt xe như vậy! Chị Nguyễn Thị Hoa (ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ, sáng chị chở con tới trường học ở đường Lê Quang Định phải chạy nhích từng tí một do xe đông nghẹt. Từ nhà tới trường của con chưa tới vài kilômét mà đi hơn nửa tiếng. “Khi con em đi học trở lại thì kẹt xe, ùn tắc giao thông là điều khó tránh khỏi”, chị Hoa nói.

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM, những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông đã diễn ra trên nhiều tuyến đường của thành phố. Phòng PC08 dự báo, tình trạng giao thông những ngày tới sẽ tiếp tục phức tạp, nhất là ở khu vực cửa ngõ, bến xe, ga tàu do người dân trở lại thành phố để làm việc, học tập. Vì vậy, Phòng PC08 đã triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý phương tiện vận chuyển hành khách tại bến xe, tuyến đường huyết mạch. Đồng thời, đơn vị cũng xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông ở các điểm nóng để giao thông thông suốt và không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Tin cùng chuyên mục