Điều tra, khởi tố nhiều vụ phá rừng

Ngày 13-3, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) cho biết, đã có kết quả giám định thiệt hại trong vụ phá rừng trồng phòng hộ ở tiểu khu 169 (xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh). Theo đó, tổng diện tích rừng bị phá là 1,07ha, khối lượng gỗ gồm sao đen, keo tràm trồng bị cưa hạ khoảng 37m³.

Gốc cây sao đen 19 năm tuổi thuộc rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) bị cưa hạ
Gốc cây sao đen 19 năm tuổi thuộc rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) bị cưa hạ

Kết quả giám định đủ yếu tố cấu thành tội phạm và khởi tố vụ án hình sự. Qua điều tra, các cơ quan chức năng xác định ông Đinh Ươn (làng 6, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh) trực tiếp tham gia vụ phá rừng để lấy đất trồng lại rừng sản xuất.

Trước đó, vào giữa tháng 2-2024, lực lượng chức năng đã phát hiện 165 cây gỗ sao đen (khoảng 19 năm tuổi) và 62 cây gỗ keo tràm đang giữ chức năng phòng hộ hồ Định Bình bị tàn phá; chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh.

* Cùng ngày, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp cơ quan công an điều tra vụ cháy gần 25ha cây keo lai của người dân trồng rừng tại tiểu khu 353 (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai). Diện tích cây keo bị cháy được trồng trong các năm 2021, 2022.

* Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại lô 7, khoảnh 6, tiểu khu 393 (lâm phần Cộng đồng thôn Tu Cần, xã Hiếu quản lý). Như Báo SGGP đã phản ánh, tại vị trí trên, có 3.897m² rừng phòng hộ được xác định do ông Vũ Văn Hào (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk) thuê người dân phá.

Tin cùng chuyên mục