Từ khóa: #DNNN

Chính phủ khuyến khích DNNN và doanh nghiệp tư nhân hợp tác để thực hiện các dự án quy mô lớn  ​

Khuyến khích DNNN và DN tư nhân hợp tác để thực hiện các dự án quy mô lớn ​

Nghị quyết nêu rõ, xây dựng cơ chế khuyến khích phối hợp, hợp tác giữa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) với nhau và với các DN tư nhân để thực hiện các dự án quy mô lớn, nâng cao hiệu quả tổng thể chuỗi dự án nhằm phát triển chuỗi giá trị của ngành, lĩnh vực, mở rộng không gian kinh doanh trên nguyên tắc các bên cùng đạt hiệu quả.
Cơ cấu lại để DNNN mạnh hơn

Cơ cấu lại để DNNN mạnh hơn

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định số 360/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”. 
Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân chậm triển khai cổ phần hóa, thoái vốn

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân chậm triển khai cổ phần hóa, thoái vốn

Đến ngày 24-12-2020, cả nước mới thực hiện đạt 27,3% kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2020, còn 89 DNNN chưa hoàn thành. Đây là một nội dung được nêu trong Báo cáo số 2379/BC-UBTCNS14 ngày 24-5-2021 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). 
Trao quyền cho “sếu đầu đàn”

Trao quyền cho “sếu đầu đàn”

Dự thảo mới nhất Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) quy mô lớn (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) xây dựng) đã đề xuất 7 DNNN để phát triển thành DN “tỷ đô” ở các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. 
Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ - một trong 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ của ngành công thương

Tạo cơ chế cho doanh nghiệp nhà nước thực sự kinh doanh vì lợi nhuận ​

"Nhà nước cần tổ chức DNNN dưới các hình thức công ty và tạo lập cơ chế để hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận của DNNN tương đồng với công ty khu vực tư nhân; chủ động giao cho DNNN các mục tiêu, nhiệm vụ và quyền chủ động điều hành DNNN; không nên giao cho DNNN các mục tiêu, nhiệm vụ không rõ ràng...", nhóm nghiên cứu CIEM đề xuất. 

Động lực của phát triển

Quá trình đổi mới 35 năm qua do Đảng lãnh đạo cho thấy việc mở cửa để tư nhân tham gia cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực.
Cổ phần hóa doanh nghiệp: Đến hạn, lại khất

Cổ phần hóa doanh nghiệp: Đến hạn, lại khất

Tại cuộc họp báo chuyên đề về tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 28-3, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), cho biết, tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra.
Cổ phần hoá hàng loạt có thể “đẻ” ra 3 “nền kinh tế”  ​

Cổ phần hoá hàng loạt có thể “đẻ” ra 3 “nền kinh tế” ​

3 “nền kinh tế” này được ví von theo thứ tự như “con đẻ”, “con nuôi” và “con ngoài giá thú”, có thân phận, luật lệ và thị trường riêng, nhưng dựa dẫm vào nhau, hình thành nhiều nhóm lợi ích, các hiện tượng “chân trong chân ngoài” tạo ra những luồng lạch, những mạch ngầm để hút nội lực lẫn nhau và kìm hãm sự phát triển tổng thể…
Thu hơn 9.369 tỷ đồng từ thoái vốn tại Vinaconex

Thu hơn 9.369 tỷ đồng từ thoái vốn tại Vinaconex

Chiều 22-11, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cùng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã bán vốn thành công 348.911.328 cổ phần ở Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) theo hình thức đấu giá trọn lô.
Cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước đều chậm

Cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước đều chậm

Hầu hết các DNNN sau CPH đều sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động được nâng lên. Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp cổ phần hoạt động kém hiệu quả, kinh doanh thua lỗ nên không bảo toàn được vốn chủ sở hữu như Công ty cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đà Nẵng...
Tỷ suất lợi nhuận của DNNN giai đoạn 2011-2016 giảm mạnh

Tỷ suất lợi nhuận của DNNN giai đoạn 2011-2016 giảm mạnh

Tỷ suất lợi nhuận của toàn khối doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giảm trong giai đoạn 2012-2016. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm 39%, tỷ suất lợi nhuận/tài sản (ROA) giảm 30%). Nguyên nhân chính do tăng vốn chủ sở hữu và tài sản, nhưng lợi nhuận giảm.