Chiều 28-2, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã đi tham quan tổ hợp nghiên cứu, sản xuất thiết bị dân sự của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) ở Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Dẫn đầu đoàn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng, Trưởng ban Quốc tế Ri Su Yong; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng, Trưởng ban Tổ chức Kim Pyong Hae và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng, Trưởng ban Kinh tế O Su Yong. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tập đoàn Viettel đón tiếp đoàn.
Đoàn cấp cao Triều Tiên tới tham quan Viettel trong chiều 28-2. Ảnh: VT
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Viettel trao đổi với đoàn cấp cáp Triều Tiên. Ảnh: VT
Đoàn cấp cao Triều Tiên tham quan tổ hợp nghiên cứu, sản xuất thiết bị dân sự của Viettel ở Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: VT
Viettei giới thiệu với đoàn cấp cao Triều Tiên các thiết bị, giải pháp dành cho ngư dân. Ảnh: VT
* Trước đó, trong sáng 28-2, phái đoàn cấp cao Triều Tiên đã có chuyến tham quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Thanh Trì, Hà Nội). Đón và tiếp đoàn về phía Việt Nam lãnh đạo Bộ NN-PTNT và TP Hà Nội. Tại đây, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, GS.TS Nguyễn Hồng Sơn đã giới thiệu về các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Việt Nam đồng thời cho rằng đây là cơ hội để tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ trong nông nghiệp, qua đó tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế giữa hai nước.
Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, ông Ri Su Yong, thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Ông Ri Su Yong cũng bày tỏ sự quan tâm đến kỹ thuật canh tác các loại cây lương thực của Việt Nam như lúa, ngô, khoai tây và mong muốn Việt Nam đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các giống lúa có năng suất cao.
Sự quan tâm của đoàn cấp cao Triều Tiên về giống và kỹ thuật canh tác lúa nước tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: TH
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giới thiệu với đoàn cấp cao các giống lúa mới có năng suất cao của Việt Nam. Ảnh: TH