Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII báo công dâng Bác

Sáng 14-12, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã làm lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Đại diện tuổi trẻ cả nước, PGS-TS Đào Việt Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) đã báo cáo với Bác kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào Đoàn nhiệm kỳ qua và bày tỏ: "Với trái tim nhiệt huyết, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên chúng cháu luôn sẵn sàng đi tới những nơi khó khăn, gian khổ, chung sức trẻ vì cộng đồng, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng".
Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII báo công dâng Bác ảnh 1 Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII báo công dâng Bác ảnh 2 Toàn cảnh lễ báo công dâng Bác. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII báo công dâng Bác ảnh 3 PGS-TS Đào Việt Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội  báo công dâng Bác. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tại lễ báo công, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thay mặt tuổi trẻ cả nước hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ nguyện tin tưởng tuyệt đối và đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; ra sức rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, trách nhiệm; có văn hóa, sức khoẻ, kiến thức khoa học công nghệ; có tinh thần khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, để đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như Bác hằng mong muốn.
Ngay sau lễ báo công và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã dự lễ khai mạc triển lãm ảnh “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” với nhiều hiện vật, ảnh phản ánh thành tựu của tuổi trẻ cả nước trong nhiệm kỳ 2017-2022.
Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII báo công dâng Bác ảnh 4 Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn nút khai mạc triển lãm ảnh “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” . Ảnh: VIẾT CHUNG
Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII báo công dâng Bác ảnh 5 Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” . Ảnh: VIẾT CHUNG

Đúng 9 giờ 30, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức khai mạc. Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình, quy chế đại hội.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII báo công dâng Bác ảnh 6 39 đại biểu thay mặt cho hơn 2,9 triệu thanh niên TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trình bày tờ trình báo cáo chính trị, tóm tắt báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn khóa XI.

Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ bước vào phiên làm việc thứ 2 với 6 diễn đàn thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, bao gồm: Diễn đàn 1: Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên; diễn đàn 2: Thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước; diễn đàn 3: Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên; diễn đàn 4: Xây dựng đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu; diễn đàn 5: Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập; diễn đàn 6: Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Đại hội sẽ khai mạc phiên trọng thể vào sáng mai, 15-12. Phiên trọng thể được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục