Tham gia đoàn có các đồng chí: Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành; Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM.
Tại nhà riêng của bà Lê Nguyễn Hồng Minh, con gái của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành, TPHCM), đoàn đại biểu thành kính dâng hương, tưởng nhớ cuộc đời hoạt động cách mạng, những đóng góp to lớn và sự hy sinh của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, dù phải đối mặt với nhiều gian khổ, hiểm nguy, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản, kiên định lý tưởng cách mạng và dành trọn cuộc đời cho độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Sau 85 năm, những giá trị và lý tưởng cao đẹp mà đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã cống hiến, hy sinh vẫn còn nguyên ý nghĩa; tiếp tục cổ vũ các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân TPHCM nỗ lực xây dựng và phát triển thành phố.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Dương Anh Đức ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà Lê Nguyễn Hồng Minh; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với những cống hiến, hy sinh cao cả của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.
Đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh, cuộc đời hoạt động cách mạng kiên trung của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là tấm gương sáng, để lại những giá trị tinh thần quý báu cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của đồng chí, đồng thời dành sự quan tâm và tình cảm sâu sắc đối với gia đình, thân nhân các bậc tiền bối cách mạng.
Đồng chí Dương Anh Đức chúc bà Lê Nguyễn Hồng Minh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM; đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh.
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 30-9-1910 trong gia đình công chức nhỏ tại xã Vĩnh Yên, thị xã Vinh (tỉnh Nghệ An). Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng khi 17 tuổi, để giữ bí mật, đồng chí đổi tên thành Nguyễn Thị Minh Khai.
Tháng 9-1934, đồng chí là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được cử tham gia Đoàn đại biểu Đảng đi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản tại Moskva.
Đến cuối năm 1937, đồng chí về công tác tại Sài Gòn và được bầu vào Xứ ủy Nam Kỳ, giữ cương vị Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn.
Ngày 30-7-1940, cơ sở Đảng bị lộ, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và kết án tử hình.
Ngày 26-8-1941, thực dân Pháp đưa đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và một số đồng chí xử bắn.