Đoàn khách Pháp 20 người tham quan TPHCM sau khi hoàn thành cách ly

Đoàn khách Pháp đến Việt Nam với kế hoạch xuyên Việt (đi chuyến bay TK162). Đến Sapa thì đoàn nhận thông báo chuyến bay của họ có khách dương tính virus SARS-CoV-2, cả đoàn được cách ly theo dõi sức khỏe. Đến ngày 22-3 bác sĩ xác nhận đoàn khách âm tính, đoàn được tự do đi lại. Có thể, đây là đoàn khách Pháp cuối cùng còn ở lại TPHCM
Du khách Pháp tham quan TPHCM bằng xe bus mui trần ngày 26-3
Du khách Pháp tham quan TPHCM bằng xe bus mui trần ngày 26-3

Ngày 26-3, Công ty du lịch Ảnh Việt Hop on Hop off đã tổ chức cho đoàn khách Pháp gồm 20 người (19 người lớn và 1 trẻ em) đi tham quan TPHCM. Đoàn khách này vừa được các bác sĩ xác nhận âm tính sau 14 ngày được cách ly tại Sapa (Lào Cai).

Đoàn khách Pháp 20 người tham quan TPHCM sau khi hoàn thành cách ly ảnh 1 Đoàn khách Pháp tham quan TPHCM ngày 26-3
Chuyến xe bus đưa du khách tham quan các điểm du lịch nổi tiếng TP như Nhà thờ Đức Bà, Hội trường Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, sông Sài Gòn, chợ Bến Thành.... 

Chia sẻ với báo chí, chị Sophie cho biết, ngày 8-3 đoàn khách Pháp gồm 42 người đến Việt Nam với kế hoạch xuyên Việt (đi chuyến bay TK162). Hành trình bắt đầu đến Sapa thì đoàn nhận thông báo chuyến bay của họ có khách dương tính virus SARS-CoV-2, nên cả đoàn được cách ly theo dõi sức khỏe. Đến ngày 22-3 bác sĩ xác nhận đoàn khách âm tính, cả đoàn được tự do đi lại.

Đoàn khách Pháp 20 người tham quan TPHCM sau khi hoàn thành cách ly ảnh 2 Du khách Pháp tham quan TPHCM trên xe bus mui trần hai tầng ngày 26-3
“Chúng tôi được chăm sóc tốt trong thời gian cách ly, nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ y bác sĩ, người dân Việt Nam. Chúng tôi sẽ trở lại đất nước các bạn vào năm sau để thực hiện chuyến hành trình còn dang dở của mình đó là xuôi dòng sông Mê Kông”, chị Sophie cho hay.

Theo ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty du lịch Ảnh Việt Hop on Hop off, khi biết tin nhóm khách Pháp được bác sĩ xác nhận âm tính sau 14 ngày cách ly có kế hoạch trở lại TPHCM, DN đã chuẩn bị một chuyến tham quan cho những vị khách này. Nhóm du khách thừa nhận chuyến du lịch kéo dài hơn mong đợi, gần 1 tháng nhưng họ đều cảm thấy vui vẻ, vì biết mình bình an.

Đoàn khách Pháp 20 người tham quan TPHCM sau khi hoàn thành cách ly ảnh 3 Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm ngày 26-3
“Tôi mong muốn du khách luôn lưu giữ về hình ảnh một Việt Nam mến khách, thân thiện. Hiện tại cả 2 nước Pháp và Việt Nam đang hỗ trợ các thủ tục cần thiết cho đoàn khách xuất cảnh. Dự kiến ngày 29-3, Pháp sẽ đưa chuyên cơ đón đoàn khách về nước”, ông Nguyễn Khoa Luân thông tin. Có thể, đây là đoàn khách Pháp cuối cùng còn ở lại TPHCM.

Tin cùng chuyên mục