Tại hội thảo “Kết nối hệ sinh thái ngành xây dựng - giải pháp phát triển thương hiệu, kinh doanh”, nhiều ý kiến cho rằng doanh nghiệp xây dựng đang đối mặt áp lực lớn khi thị trường bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh.
Theo ông Ngô Hoài Đức, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký SACA, ngành xây dựng hiện chịu nhiều sức ép về dòng tiền, cạnh tranh, chất lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và yêu cầu thay đổi để thích ứng với giai đoạn phát triển mới.
Thị trường cũng thay đổi cách lựa chọn đối tác. Chủ đầu tư không chỉ quan tâm giá thành, mà còn đánh giá năng lực thương hiệu, uy tín, khả năng phối hợp, giải quyết vấn đề của hệ sinh thái phía sau doanh nghiệp. Vì vậy, cạnh tranh hiện nay không còn là câu chuyện riêng lẻ của từng doanh nghiệp, mà là năng lực kết nối chuỗi giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, quản lý dự án, nhà sản xuất vật liệu và các bên liên quan.
Bà Võ Thị Liên Hương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Secoin, cho biết doanh nghiệp vật liệu xây dựng xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn khi giá trị gia tăng còn thấp, phụ thuộc lớn vào gia công và khối FDI, trong khi thương hiệu quốc gia chưa tương xứng với năng lực sản xuất. Ngoài ra, các rào cản thể chế, thủ tục và sự phụ thuộc vào khâu trung gian cũng làm giảm sức cạnh tranh.
Theo bà Hương, để xuất khẩu sản phẩm gạch, ngói và vật liệu không nung thân thiện môi trường tới khoảng 60 quốc gia, Secoin lựa chọn hướng đi dựa trên bản sắc và giá trị riêng, thay vì cạnh tranh bằng quy mô.
Doanh nghiệp tham gia triển lãm tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM. Ảnh: MINH HẢI
Một số ý kiến cho rằng ngành xây dựng đang dịch chuyển mạnh sang đô thị thông minh, công trình xanh, chuyển đổi số và các chuẩn mực phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng quy mô, mà phải khẳng định năng lực thông qua đổi mới công nghệ và khả năng thích ứng thị trường.
Đồng tình với nhận định này, đại diện Bộ Xây dựng cho rằng, riêng lĩnh vực vật liệu xây dựng, yêu cầu hiện nay là bảo đảm năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm; hướng đến phát triển vật liệu xanh, vật liệu tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.
Bộ Xây dựng cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe và phối hợp chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề để tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững và hội nhập quốc tế.