Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Chiều 7-8, tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai đã diễn ra Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Đồng chí Trương Thị Mai trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh
Đồng chí Trương Thị Mai trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày 7-8-2021.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh sinh ngày 27-8-1964, quê xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Lý luận Chính trị.
Trước đó, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành đoàn Vũng Tàu; Bí thư Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Đồng Nai cũng là một địa bàn quen thuộc của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh (trước đây Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu là một tỉnh), do vậy đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh sẽ nhanh chóng phát huy những lợi thế của mình để đưa Đồng Nai phát triển hơn nữa so với những kết quả đã đạt được.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng và giao trọng trách giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và hứa sẽ cố gắng hết sức mình để đưa Đồng Nai phát triển hơn nữa, nhất là hoàn thành những nhiệm vụ mà Đồng Nai đang triển khai xây dựng như dự án Sân bay Long Thành, cơ sở hạ tầng giao thông...

Tin cùng chuyên mục