Đồng chí Nguyễn Thành Phong được Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 16-7, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì lễ trao các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Cùng tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong được Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TPHCM đối với đồng chí Nguyễn Thành Phong. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực trao quyết định về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 5 đồng chí: Lê Hòa Bình, Phan Thị Thắng, Ngô Minh Châu, Dương Anh Đức, Võ Văn Hoan.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong được Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thành Phong. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tiếp đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thành Phong tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM và các đồng chí tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời chúc mừng Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong được Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 3 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quyết định đối với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thành Phong được Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 4 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quyết định đối với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thành Phong được Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 5 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quyết định đối với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thành Phong được Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 6 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quyết định đối với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chính phủ luôn đồng hành cùng TPHCM
Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, TPHCM có vị trí rất quan trọng, đóng góp lớn cho ngân sách của cả nước (gần 30%). TPHCM cũng là thành phố có truyền thống năng động, sáng tạo, luôn đi đầu đổi mới, tập trung lực lượng sản xuất lớn, cùng với các tỉnh miền Đông Nam bộ đã tạo ra cực tăng trưởng rất lớn cho đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, hiện nay, TPHCM đang ở thời điểm hết sức khó khăn khi đang phải đối phó với đợt dịch Covid-19 lần thứ 4. Đồng chí đánh giá, chắc chắn kinh tế TPHCM sẽ bị ảnh hưởng và khó đạt yêu cầu đặt ra với tăng trưởng kinh tế. Vì thế, cần những giải pháp quyết liệt, ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh để 6 tháng cuối năm 2021, TPHCM tiếp tục giữ mức tăng trưởng dương và phấn đấu ở mức cao nhất. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và TPHCM phải tiếp tục thực hiện mục tiêu kép - vừa phòng chống dịch tốt, vừa duy trì sản xuất trong điều kiện khó khăn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong được Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 7 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hiện nay, TPHCM đang thực hiện Chỉ thị 16 được 1 tuần và còn 1 tuần nữa áp dụng giãn cách xã hội. Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, TPHCM cần quyết liệt giữ vững, ngăn chặn, đẩy lùi số ca mắc Covid-19 xuống sâu. TPHCM phải có quyết tâm lớn, quyết liệt các giải pháp, đánh giá đúng tình hình thực tế. Thậm chí, nếu cần thiết thì phải có giải pháp mạnh hơn nữa để TPHCM tiếp tục kiềm chế dịch bệnh.

Cùng với phòng chống dịch Covid-19, đồng chí Trương Hòa Bình cũng nhấn mạnh, TPHCM chú trọng duy trì các hoạt động ở các lĩnh vực. Dịch Covid-19 có khả năng tái đi tái lại, nên TPHCM cần thích nghi với dịch Covid-19.

Đề cập đến các vấn đề phát triển TPHCM, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo TPHCM tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là quy hoạch lại TPHCM cho tốt; tập trung thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đã đề ra. Đồng thời, chú ý tập trung vào các vấn đề lớn, nhất là cơ sở hạ tầng, trong đó là hạ tầng giao thông.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá, hiện nay, TPHCM còn ùn tắc giao thông nhiều, còn chưa kết nối thuận lợi về đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không với các tỉnh thành nên ảnh hưởng đến sự phát triển của TP. Đồng chí yêu cầu TPHCM tập trung thực hiện hiệu quả đường vành đai 3, vành đai 4.

Với đô thị lớn như TPHCM, một thành phố có độ mở cao, khối lượng giao dịch rất lớn, đồng chí Trương Hòa Bình chỉ đạo TPHCM tập trung xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm Tài chính quốc tế đặt tại TPHCM. Việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế cần nhìn nhận với quan điểm mới, kết nối với trong và ngoài nước về lĩnh vực tài chính tiền tệ, chứ không chỉ là nơi đổi tiền, chuyển tiền.

Đồng chí Trương Hòa Bình cũng chỉ đạo TPHCM ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, nhân lực để thu hút đầu tư nước ngoài.

Trong lúc dịch Covid-19 phức tạp, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu TPHCM chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, không để thiếu an sinh mà dẫn đến bức xúc cho người dân.

Chỉ ra những nhiệm vụ khó khăn và thách thức của nhiệm kỳ mới, đồng chí Trương Hòa Bình cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn lãnh đạo UBND TPHCM tận dụng tốt thời cơ, kế thừa thành tựu đã đạt được, kinh nghiệm quý báu đã rút ra từ thực tiễn để nhanh chóng vượt qua đại dịch. Cùng với đó là tháo gỡ điểm nghẽn, khó khăn để TPHCM có một môi trường khỏe mạnh, an toàn, phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, xứng tầm đô thị lớn trong khu vực và quốc tế.

Với tinh thần TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, Chính phủ luôn đồng hành, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính quyền TPHCM đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí tin tưởng với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, TPHCM sẽ sớm chiến thắng dịch Covid-19 và nhanh chóng phục hồi sản xuất trong giai đoạn mới.  

Vượt chướng ngại vật, tăng tốc trong 7 ngày tới
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu bày tỏ niềm tin và hy vọng cao nhất đối với tập thể Thường trực UBND TPHCM, với người đứng đầu là đồng chí Nguyễn Thành Phong. Đồng thời, tin tưởng tập thể Thường trực UBND TPHCM luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, hoàn thành xuất sắc trọng trách, nhiệm vụ được giao. 
Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, hôm nay là ngày đặc biệt, có thể nói là lịch sử khi các đồng chí nhận nhiệm vụ trong bối cảnh hết sức khó khăn. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, các đồng chí Thường trực UBND TPHCM phải tập trung để vượt qua nhiệm vụ, thách thức cam go đầu tiên. Đó là điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện các phương án phòng chống dịch Covid-19 với biến chủng mới hết sức nguy hiểm và khó lường. 
Đồng chí Nguyễn Thành Phong được Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 8 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM đề cập một số công việc cụ thể mà Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TPHCM cần thực hiện ngay.
Trước mắt, đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TPHCM phải là một tập thể lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đoàn kết thống nhất để vượt chướng ngại vật, để tăng tốc trong thời gian 7 ngày rất quan trọng còn lại của quỹ thời gian 15 ngày mà TPHCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. “Đó là sứ mệnh giao cho các đồng chí. Chúng ta phải tranh thủ từng giờ, từng phút, thậm chí từng giây để thực hiện nhiệm vụ theo mục tiêu kế hoạch đề ra với quyết tâm cao nhất”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chỉ rõ. 
Để đạt được điều này, đồng chí Nguyễn Văn Nên chỉ đạo các đồng chí Thường trực UBND TPHCM tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. 
Trước tiên, cần nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh chiến lược, chính sách phòng chống ứng phó dịch Covid-19 đang bùng phát, lan rộng trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận. Cụ thể, cần theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, y tế phối hợp với gia đình để thực hiện việc theo dõi, chăm sóc, điều trị những người mắc Covid-19. 
Đồng thời, phải củng cố, tăng cường lực lượng y tế từ TPHCM đến cơ sở. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, hiện nay, lực lượng chủ công của TPHCM có một số bộ phận bị đuối sức, có nơi yếu, nơi thiếu. TPHCM đã có tăng cường nhưng phải tiếp tục quan tâm đặc biệt đến đội ngũ này. Bởi vì hơn ai hết, trong công tác chống dịch, nếu mà hệ thống y tế suy yếu sẽ đồng nghĩa với thất bại. 
UBND TPHCM cũng phải thực hiện huy động nhanh nhất các nguồn lực y tế của toàn xã hội tham gia vào việc xét nghiệm, tư vấn, điều trị và tiêm vaccine. Chiến lược tiêm vaccine phải triển khai chặt chẽ, không để xảy ra ùn ứ, tập trung đông người, không xảy ra lây nhiễm.
Một việc gấp rút được Bí thư Thành ủy TPHCM nêu ra là xúc tiến thành lập một nhóm chuyên gia tư vấn cho Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TPHCM về công tác phòng chống dịch Covid-19. “Chống dịch như chống giặc, đánh giặc không có bộ tham mưu nghiên cứu kịp thời, thì chúng ta sẽ bị động, lúng túng và rất khó thực hiện mọi công việc suôn sẻ. Tôi đề nghị nhanh chóng thành lập bộ phận này”, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu.
Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, UBND TPHCM và Thường trực UBND TPHCM phải điều hành, làm tốt chức năng quản lý thị trường trong cơ chế thị trường; huy động các thành phần kinh tế tham gia cung ứng hàng hóa, củng cố lại các chợ, có giải pháp “buôn bán thời Covid-19”. 
Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, UBND TPHCM tăng cường thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cùng với đó, UBND TPHCM phải thực hiện tốt hơn nữa công tác truyền thông, thông tin kịp thời, công khai, minh bạch, rõ ràng, chính xác. “Đề nghị Chủ tịch UBND TPHCM phát lời kêu gọi toàn dân TPHCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 và động viên các lực lượng ở tuyến đầu, nhất là lực lượng y tế, công an, quân đội…”, Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo. 
Nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo sức khỏe nhân dân
Thay mặt các đồng chí vừa được phê chuẩn, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu bày tỏ, nhiệm vụ được trao vừa là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trọng trách nặng nề.
Đồng chí Nguyễn Thành Phong được Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 9 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, với bối cảnh TPHCM đang chịu sự tác động nặng nề của dịch Covid-19, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định sẽ siết chặt tay nhau, cùng với người dân TPHCM nỗ lực hoàn thành “nhiệm vụ kép” - vừa phòng chống dịch, vừa thúc đẩy, phát triển kinh tế. Trong đó, nhiệm vụ đảm bảo sức khỏe của nhân dân TPHCM là nhiệm vụ hàng đầu, là trung tâm của mọi quyết sách. Nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế là đòn bẩy, giúp duy trì, ổn định, không làm đứt gãy, gián đoạn sự phát triển kinh tế của TPHCM nói riêng và của cả nước nói chung. 
“Chúng tôi nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ, tập trung triển khai thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ đã đề ra. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên hàng đầu là khống chế, kiểm soát bằng được đại dịch Covid-19; thực hiện nhanh nhất các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh. 
Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, sẽ nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đã đề ra; trọng tâm là 4 chương trình phát triển TPHCM. Đồng chí quan tâm việc thực hiện chính quyền đô thị và sẽ khẩn trương đề xuất Trung ương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nữa cho TPHCM về ngân sách, quản lý kinh tế, quản lý đô thị, dự án, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức…
Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng chú trọng giải quyết các điểm nghẽn kìm hãm phát triển, tập trung các giải pháp mở nút thắt hạ tầng đô thị; giải quyết cơ bản các bức xúc của người dân về ô nhiễm môi trường, ngập nước, ùn tắc giao thông…
Người đứng đầu Chính quyền TPHCM cũng cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển TPHCM trở thành Trung tâm tài chính quốc tế, đô thị thông minh, đi đầu trong chuyển đổi số, kinh tế số. Đồng thời, phát triển kinh tế hài hòa với phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống toàn diện của người dân.
“Chúng tôi sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao và hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững, đi lên cùng cả nước, vì cả nước”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh. 

Tin cùng chuyên mục