Đồng chí Nguyễn Thị Lệ: Cần xây dựng mô hình tổ chức sản xuất linh hoạt

Ngày 22-2, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dự hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2022 tại Đảng ủy Bưu điện TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận kết quả Đảng bộ Bưu điện TPHCM đạt được trong năm 2021, thực hiện tốt nhiệm vụ kép – vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bưu điện TPHCM tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; xây dựng kế hoạch khắc phục triệt để những hạn chế trong năm 2022. Đồng thời, quan tâm có giải pháp, cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm 2022 của TPHCM – Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đồng chí nhấn mạnh, phải tiếp tục rà soát, đề ra các biện pháp, chỉ tiêu cụ thể thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bưu điện TPHCM đã đề ra; tập trung đột phá, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022.

Theo đồng chí, trước hết, cần xây dựng phương án, mô hình tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý linh hoạt hơn, trên cơ sở đó xây dựng các phương án điều hành kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh để giảm thiểu thiệt hại do đứt gãy các chuỗi cung ứng. Quan tâm tập huấn, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý cấp cơ sở thích ứng các tình huống để phấn đấu giữ vững các mục tiêu phát triển xuyên suốt, lâu dài của doanh nghiệp.

Trong phát triển các dịch vụ hành chính công, cần tiếp tục đẩy mạnh việc kết nối, tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, ngành, quận, huyện; gắn việc phát triển dịch vụ công của ngành với những mục tiêu cải cách hành chính của TPHCM. Trong đó, chú ý đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi thành công doanh nghiệp số, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường theo xu thế công nghệ 4.0; từng bước tạo sự đột phá trong phát triển dịch vụ, nâng cao vị thế của ngành đối với chính quyền, người dân TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ: Cần xây dựng mô hình tổ chức sản xuất linh hoạt ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen cho Bưu điện huyện Củ Chi về thành tích dân vận khéo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết 13 của Đảng, các Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, xây dựng chương trình kế hoạch đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của Thành ủy TPHCM về công tác xây dựng Đảng “Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”; trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt 5 văn bản quan trọng về xây dựng Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bưu điện cần đẩy mạnh hơn nữa trong công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ; tập trung phát triển đảng viên mới; gắn quy hoạch với đào tạo, bố trí cán bộ để tránh bị động trong công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng lưu ý phải chủ động phát huy công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, đề án theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có nội dung đảng viên đăng ký chương trình hành động cá nhân hàng năm.

Phó Bí thư Đảng ủy Bưu điện TPHCM Bùi Công Trường cho biết, năm 2021, Đảng bộ Bưu điện TPHCM đã thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với mục tiêu đổi mới tổ chức sản xuất, mở rộng cơ chế bán hàng, đảm bảo thu nhập người lao động. Bưu điện cầu đổi mới toàn diện hoạt động bán hàng tại điểm và khai thác dịch vụ; hình thành các quầy bán lẻ đa dịch vụ và service Hub tại các khu vực trọng điểm.

Trong năm, ngành bưu điện đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong bối cảnh dịch bệnh tác động, Bưu điện TPHCM đã tổ chức phát lương hưu, trợ cấp người có công, bảo trợ xã hội đến người thụ hưởng phù hợp tình hình phòng chống dịch. Trong đó, đã chi trả tại nhà cho gần 140.000 lượt người dân; tổ chức dịch vụ công ích tại địa chỉ, là cầu nối giữa cơ quan chính quyền với người dân trong giãn cách xã hội, phục vụ công tác quản lý kinh tế - xã hội của các cơ quan chức năng được xuyên suốt.

Thực hiện trách nhiệm xã hội, ngành bưu điện đã triển khai chương trình an sinh xã hội “Hạt vàng Bưu điện” trao tặng 350 tấn gạo; chương trình “tấm lòng mùa dịch”… tới người dân TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục