Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc tết tỉnh Cao Bằng

Trong 2 ngày 22, 23-1, đoàn công tác của TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại tỉnh Cao Bằng. Chiều tối 22-1,  đoàn đã thăm và chúc Tết Tỉnh ủy Cao Bằng.
Bí thư Thành ủy TPHCM tặng quà Tết Tỉnh ủy Cao Bằng
Bí thư Thành ủy TPHCM tặng quà Tết Tỉnh ủy Cao Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn cho biết, Cao Bằng là địa phương có đường biên giới dài, nhiều tiềm năng phát triển kinh tế mậu biên với hơn 300km đường biên giới, nhiều nhất trong cả nước; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số lớn nhất (Dân tộc Tày chiếm 41%, Nùng 31%, dân tộc Kinh chỉ khoảng 5%).  Cao Bằng có lợi thế về du lịch, trong đó có nhiều tuyến du lịch lịch sử. Điểm nghẽn là về hạ tầng du lịch, giao thông; nguồn nhân lực; cơ chế chính sách. Cao Bằng xác định điểm đột phá là về du lịch, nông nghiệp (hiện đã có 26 sản phẩm nông nghiệp có truy xuất nguồn gốc). 

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh: TPHCM là nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Cao Bằng là nơi Bác Hồ trở về sau bao năm bôn ba tìm đường cứu  nước. THPCM hiện là đầu tàu kinh tế cả nước, có nhiều thế mạnh, vì thế Cao Bằng mong được TPHCM  hỗ trợ, hợp tác phát triển.

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, TPHCM luôn nhớ đến, trân trọng các đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước nói chung, ở Cao Bằng nói riêng. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, đồng chí và đoàn công tác mang tình cảm của Đảng bộ, nhân dân TPHCM đến với đồng bào. Đồng chí chúc Cao Bằng giải quyết các điểm nghẽn, đột phá thành công để phát huy  các lợi thế, trong đó đặc biệt Cao Bằng cần chú trọng phát triển du lịch, giữ vững an ninh biên giới. “Biên giới là phên dậu của Tổ quốc. Biên giới Cao Bằng vững mạnh là nhờ công lớn của Đảng bộ, nhân dân Cao Bằng”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Cho biết từ đi từ Hà Nội lên mất 5g đường bộ, Bí thư TPHCM chia sẻ đó là khó khăn lớn của Cao Bằng, cho thấy cần đầu tư hạ tầng để phát triển. Chúc mừng Cao Bằng đạt được nhiều kết quả trong thời gian qua dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt là nơi có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số lớn nhất cả nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong năm 2019, Cao Bằng đạt thành tựu cao nhất, tạo động lực, niềm tin cho nhân dân, giữ vững an ninh biên giới, phát triển biên mậu, thúc đẩy quan hệ láng giềng với nước bạn.

Chia sẻ với Ban thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng cho biết, TPHCM là đầu tàu kinh tế của đất nước, năm 2018 GRPD tăng 8,3%, đóng góp tăng trưởng 23,95%  kinh tế cả nước dù dân số chỉ 9,5% cả nước, năng suất lao động cao gấp 3 lần. TPHCM giữ được thu hút đầu tư, năm 2018 đứng đầu cả nước, có nhiều tiến bộ về cải cách môi trường kinh doanh. kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, GRPD tăng 8,3%, hoàn thành chỉ tiêu đề ra, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn.

Tin cùng chuyên mục