Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thăm, chúc mừng cơ sở Phật giáo

Sáng 25-5, Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cơ sở Phật giáo và các cá nhân chức sắc Phật giáo nhân Đại Lễ Phật đản, Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023.
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thăm Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thăm Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Tham dự cùng đoàn còn có các đồng chí: Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Xuân Điền, Phó Ban Dân vận Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM.

Theo đó, đoàn đại biểu đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu kính chúc Hoà thượng Thích Lệ Trang, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, cùng các tăng ni, Phật tử có một mùa Phật đản hạnh phúc, an vui.

Thông tin đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết, thời gian qua, tăng trưởng kinh tế - xã hội TPHCM có phần chững lại do tác động lớn trước biến động của thế giới và trong nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM thời gian qua đã đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, vực dậy nền kinh tế.

Trong đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM luôn quan tâm, đồng hành cùng chính quyền TPHCM thực hiện các chủ trương, chính sách. Đặc biệt, trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, cộng đồng Phật giáo TPHCM đã luôn đồng hành cùng chính quyền TPHCM trong công tác phòng chống dịch, hỗ trợ chăm lo đời sống cho nhân dân.

Đoàn đại biểu tham quan triển lãm ảnh với chủ đề "Lửa thiêng rực sáng sử vàng" tại Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: CAO THĂNG

Đoàn đại biểu tham quan triển lãm ảnh với chủ đề "Lửa thiêng rực sáng sử vàng" tại Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: CAO THĂNG

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cộng đồng Phật giáo và mong muốn Hoà thượng Thích Lệ Trang cùng các chư tăng ni, Phật tử luôn đồng hành cùng chính quyền TPHCM tham gia các phong trào do địa phương phát động, góp phần xây dựng TP ngày càng có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cùng ngày, đoàn đại biểu đã đến thắp hương cố Hòa thượng Thích Trí Tịnh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Vạn Đức; thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Toàn tại Pháp viện Minh Đăng Quang. Ảnh: CAO THĂNG

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Toàn tại Pháp viện Minh Đăng Quang. Ảnh: CAO THĂNG

Đoàn cũng đến thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và thắp hương cố Hòa thượng Thích Thiện Hào, nguyên Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tại chùa Xá Lợi.

Đoàn cũng đến thăm, thắp hương cố Hòa thượng Thích Hiển Pháp, nguyên Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Hưng Phước.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: CAO THĂNG
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: CAO THĂNG

Tin cùng chuyên mục