“Đồng Khởi mới” tạo xung lực chính trị sâu rộng

Phong trào “Đồng Khởi mới” trên địa bàn tỉnh Bến Tre thời gian qua đã tạo được xung lực chính trị sâu rộng, từ tỉnh đến cơ sở, với tinh thần “ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua” tạo nên chuỗi thống nhất, thay đổi bộ mặt nông thôn một cách toàn diện, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Là cái nôi của phong trào Đồng Khởi, Huyện ủy Mỏ Cày Nam tiếp nối truyền thống với giá trị lịch sử đầy tự hào và phát huy một cách toàn diện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Gương mẫu, đi đầu

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam, trên tinh thần tiếp thu Chỉ thị 01 ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Nam đã phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong hệ thống chính trị và nhân toàn huyện.

Phong trào thực hiện theo phương châm “2 chân, 3 mũi”, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, xác định tập trung thi đua xây dựng xã Nông thôn mới (NTM), tiến tới xây dựng huyện NTM. Đến nay, có 100% tổ chức cơ sở Đảng đăng ký nội dung thi đua “Đồng Khởi mới” với 4.909 đảng viên tham gia, đăng ký thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó tập trung 2 lĩnh vực chính là xây dựng NTM, đô thị và xây dựng Đảng.

Chúng tôi xuôi về vùng ven của thị trấn Mỏ Cày, nếu những năm trước đây cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn còn nhiều khó khăn thì nay đã thay đổi đáng kể. Ông Bùi Văn Hiếu, Bí thư Chi bộ ấp Tân Phước, cho biết, chi bộ ban hành nghị quyết xác định cùng với Đảng ủy thị trấn Mỏ Cày xây dựng đô thị loại IV, trong đó chú trọng xây dựng hạ tầng giao thông.

“Đồng Khởi mới” tạo xung lực chính trị sâu rộng ảnh 1 Tuyến lộ đê bao được mở rộng, góp phần nâng cao đời sống người dân về mọi mặt

Để làm được điều đó, ông Hiếu thừa nhận có không ít khó khăn trong việc vận động người dân tự nguyện hiến đất, hoa màu, đóng góp kinh phí… Do đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy phải gương mẫu đi đầu, quyết tâm cùng với nhân dân thực hiện, đặc biệt công tác tuyên truyền, quan tâm của chi bộ, đoàn thể làm sao để người dân thấy được quyền lợi lâu dài và xem đó là nghĩa vụ của mỗi công dân, đảng viên.

Ông Hai Cầu (người dân ấp Tân Phước) chỉ tay về con lộ bê tông trước nhà nói: “Đây là con đường đê bao cặp sông Mỏ Cày dẫn ra quốc lộ 60, trước đây chỉ rộng chừng 1m, đi lại khó khăn nên việc vận chuyển, thu mua dừa ở các cơ sở sản xuất cơm dừa chủ yếu từ đường sông, mất nhiều thời gian. Tôi chủ động hiến một phần đất của gia đình để làm tuyến đường này, thấy được lợi ích trước mắt bà con đã đồng tình hưởng ứng 100%, người hiến đất, đóng góp kinh phí để tuyến đường hoàn thành vào năm 2017. Giờ xe tải 1 tấn vận tải cơm dừa khá thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí so với trước đây”.

Ông Hiếu phấn khởi cho biết, lấy hiệu quả của mô hình này tuyên truyền đã tạo được lòng tin với nhân dân. Song song đó, sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng của đảng viên từ chi bộ đến nhân dân tạo nên sức mạnh cho cả hệ thống chính trị. Sự đồng thuận, sáng tạo đó giúp Tân Phước hoàn thiện 100% các tuyến đường tại ấp, góp phần xây dựng thành công thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV ngày 17-1-2021. Tập thể Chi bộ ấp Tân Phước đã 3 lần nhận được biểu dương của Huyện ủy Mỏ Cày Nam, 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạt chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.

Đón làn gió mới

Theo anh Thạch Si Na, chủ kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tâm lý của khách du lịch rất đơn giản, nơi nào thuận tiện trong việc di chuyển và dịch vụ tốt, đáp ứng được mong mỏi của khách thì họ sẽ đến thưởng thức trải nghiệm.

Với điều kiện tự nhiên mát mẻ, vườn dừa xanh mát và tuyến lộ giao thông nông thôn được mở rộng hơn 3m vào năm 2017 nên anh đăng ký kinh doanh dịch vụ homestay, lưu trú, nghỉ dưỡng phục vụ du khách. Năm 2018, dù mới đi vào hoạt động nhưng cơ sở của anh mỗi ngày phục vụ 2-3 phòng, cuối tuần thường hết phòng. Hiện nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cơ sở tạm ngưng nhận khách lưu trú.

Ông Bùi Văn Hiếu cho biết, sau khi hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, kinh tế địa phương phát triển rất mạnh. Hiện ấp có khoảng 20 cơ sở sản xuất cơm dừa, giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động. Hiện ấp không còn hộ cận nghèo, hộ nghèo còn khoảng 7 hộ. Theo chủ cơ sở sản xuất cơm dừa Nguyễn Văn Hải, cơ sở mỗi ngày tiêu thụ khoảng 1 thiên dừa (1.000 trái), trung bình sản xuất 300kg cơm dừa, giải quyết việc làm cho 30 lao động tại địa phương; thu nhập khoảng 250.000 đồng/người/ngày.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung đánh giá, phong trào “Đồng Khởi mới” đã tạo xung lực mới, thúc đẩy cả hệ thống chính trị thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu, tạo sự thay đổi phát triển đô thị trên địa bàn, nâng cao đời sống của người dân. Để xứng đáng là cái nôi quê hương Đồng Khởi, Huyện ủy Mỏ Cày Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy tính nêu gương, sáng tạo, khát vọng trong hành động của cán bộ đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Với cách làm cụ thể, hiệu quả, Huyện ủy tin rằng địa phương sẽ về đích trong xây dựng NTM vào năm 2024, sớm hơn 1 năm so với nghị quyết đề ra.

Theo đánh giá của đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, phong trào “Đồng Khởi mới” đã tạo được sự quyết tâm, đồng thuận cao, tích cực, hăng hái thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy được khí thế thi đua. Dấu ấn rõ nét nhất là hệ thống giao thông tỉnh nhà được tập trung đầu tư xây dựng, xóa thế cách biệt của tỉnh cù lao, giúp kinh tế - xã hội phát triển thuận lợi. Để phong trào càng đi vào chiều sâu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kỳ vọng cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ quản lý, người đứng đầu các cấp phải thể hiện vai trò nêu gương, tiên phong, dựa vào nhân dân, khơi dậy và phát huy sức mạnh trong nhân dân. Cần xem đó là nội lực quyết định thắng lợi mọi phong trào cách mạng, quyết tâm xây dựng quê hương Đồng Khởi ngày càng đáng sống, giàu đẹp, văn minh với tinh thần “Đồng Khởi mới”.

Tin cùng chuyên mục