Đồng sáng lập Uber chính thức thành tỷ phú

Người đồng sáng lập Uber, ông Travis Kalanick, chính thức trở thành tỷ phú, sau khi thu được 1,4 tỷ USD từ bán cổ phiếu.
Đồng sáng lập Uber chính thức thành tỷ phú
Tập đoàn Softbank của Nhật Bản mua một phần của công ty từ các cổ đông hiện tại cũng như các cổ phiếu mới của Uber trong hợp đồng trị giá 8 tỷ USD. Ông Kalanick từ chức giám đốc điều hành (CEO) vào tháng 6-2017 do liên quan đến một loạt các vụ bê bối của Uber, nhưng vẫn là một giám đốc của công ty và vẫn còn cổ phần trị giá 3 tỷ USD trong Uber.

Softbank cho biết rất hài lòng với thương vụ này và mong muốn giúp Uber thành công lớn hơn trên toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục