Bộ Xây dựng vừa cho biết sẽ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn, giống như gói 30.000 tỷ đồng đã thực hiện trong giai đoạn 2013 - 2016.
Nhiều năm nay, không ít người dân sống trong nhiều chung cư, khu dân cư, khu đô thị mới ở TPHCM nói riêng và cả nước nói chung chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) dù đã trả đủ tiền mua. Lý do, chủ đầu tư đã đem các dự án cầm cố ở ngân hàng.
Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, sản phẩm tồn kho được tính từ thời điểm sau một năm kể từ ngày bất động sản đó đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, nhưng bất động sản đó không bán hoặc chưa bán được, TPHCM không có số liệu này để báo cáo.
CapitaLand Development (CLD), nhánh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, nhận được phản hồi tích cực từ thị trường tại sự kiện giới thiệu độc quyền De La Sol, dự án nhà ở đầu tiên của CLD tại Quận 4, TPHCM vào Chủ nhật, ngày 18-12-2022. Đến nay, hơn 80% căn hộ ra mắt đã được đặt chỗ với giá bán bình quân khoảng 96 triệu đồng/m2.
Tại chung kết giải thưởng bất động sản châu Á PropertyGuru 2022 được tổ chức vào ngày 9-12, CapitaLand Development (CLD), nhánh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand được vinh danh hạng mục “Dự án nhà ở xuất sắc” và “Dự án nhà ở thân thiện với môi trường xuất sắc” cho Sycamore, dự án nhà ở quy mô lớn đầu tiên của CLD tại Việt Nam.
Trong số 357 dự án xây dựng nhà ở chậm triển khai, TPHCM đã hủy 169 dự án, số còn lại đang xem xét. Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Toàn Thắng khẳng định, đối với các dự án đủ điều kiện đưa vào sử dụng đất, triển khai các bước nhưng chậm triển khai mà không có lý do chính đáng thì cơ quan chức năng sẽ quyết liệt xử lý.
CapitaLand Development (CLD), nhánh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, chính thức trao tận tay những cuốn sổ hồng đợt đầu tiên đến cư dân dự án D1MENSION, dự án nhà ở hạng sang đầu tiên của CLD tại quận 1, TPHCM. Đợt bàn giao tiếp theo dự kiến diễn ra vào quý 1-2023.
Ngày 21-10, CapitaLand Development (CLD), nhánh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, đã vinh dự nhận giải dự án nhà ở xuất sắc tại Việt Nam, đồng thời được vinh danh xuất sắc tại hạng mục quy hoạch tổng thể, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong khuôn khổ giải thưởng bất động sản PropertyGuru Việt Nam 2022.
Hơn 60 dự án nhà ở trên địa bàn TPHCM bị vướng mắc đã được kiến nghị lên UBND TPHCM để tháo gỡ. Trong đó, rất nhiều dự án “xin” được nộp tiền thuế đất nhưng không được, vì các cơ quan chức năng chậm xác định giá đất.
Ở lĩnh vực xây dựng, có 53/323 dự án hết hiệu lực và nhiều dự án phát triển nhà ở chậm tiến độ. Nguyên nhân là do người dân có đất trong dự án không hợp tác điều tra hiện trạng, thu thập pháp lý, ký bản vẽ; không đồng ý đơn giá bồi thường...
Đó là một trong những nội dung của Dự thảo chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2021 - 2030 mà TP vừa gửi lấy kiến Bộ Xây dựng trước khi trình HĐND thông qua. Theo đó, TP đặt mục tiêu xây dựng 107,5 triệu m2 nhà ở trong 10 năm tới.
Tuyến đường Vành đai 2 thi công đã lâu nhưng hiện còn dang dở, đoạn đang thi công thì tạm ngưng, những đoạn chưa được triển khai thì chờ đủ thứ. Thi công kiểu “rùa bò” ở tuyến đường Vành đai 2, khiến các dự án nhà ở bị “vạ lây”.
UBND TP Vũng Tàu vừa cho biết, đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh tố cáo của người dân về việc Công ty TNHH Xây dựng Thanh Xuân và Công ty TNHH Đầu tư nhà Hoàng Gia có nhiều sai phạm trong sử dụng đất đai, xây dựng không phép và phá vỡ quy hoạch.
TPHCM từng được xem là “đầu tàu” thị trường bất động sản (BĐS) của cả nước. Tuy nhiên vài năm qua, nhiều doanh nghiệp có trụ sở tại TPHCM phải đi các địa phương khác như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Bình Định… để đầu tư dự án mới.
Sở Xây dựng vừa có báo cáo UBND TPHCM về tình hình phát triển nhà ở trong quý 1-2022 và kế hoạch các năm 2021, 2022 cũng như giai đoạn 2021-2025, trong đó đáng chú ý là quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội.
Luật số 3/2022/QH 15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật, trong đó có Luật Nhà ở, có hiệu lực từ ngày 1-3, hy vọng sẽ tháo gỡ cho hàng trăm dự án nhà ở bị “đứng hình” suốt 7 năm qua. Nhưng thực tế cho thấy, vướng mắc vẫn còn...