Dự đoán sớm nguy cơ sa sút trí tuệ ở phụ nữ

Sa sút trí tuệ là một bệnh về não hiện ảnh hưởng đến khoảng 55 triệu người trên toàn thế giới.
Dự đoán sớm nguy cơ sa sút trí tuệ ở phụ nữ

Kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tờ Journal of Cachexia, Sar and Muscle cho biết, kiểm tra sức mạnh thể chất và khả năng vận động là hai cách hữu ích và ít tốn kém để đánh giá nguy cơ sa sút trí tuệ ở phụ nữ lớn tuổi (ảnh).

Nghiên cứu được các nhà khoa học Australia bắt đầu thực hiện vào năm 1998 như một phần của chương trình nghiên cứu về lão hóa ở phụ nữ. Theo đó, khoảng 1.200 phụ nữ ở độ tuổi 70 đã được kiểm tra độ bền khi cầm nắm bằng lực kế cầm tay và khả năng vận động bằng cách tính thời gian đứng dậy khỏi ghế, đi bộ 3m, sau đó trở lại ghế ngồi. Sức khỏe của những người tham gia được theo dõi trong 14,5 năm tiếp theo. Vào thời điểm đó, gần 17% phụ nữ phải nhập viện vì chứng mất trí nhớ hoặc đã chết vì nguyên nhân liên quan đến chứng mất trí nhớ.

Những phụ nữ có sự suy giảm mạnh nhất về lực cầm nắm hoặc khả năng vận động có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao nhất. Ước tính, đến năm 2050, số người mắc chứng sa sút trí tuệ dự kiến sẽ tăng lên 152 triệu người trên toàn cầu, với chi phí ước tính là 1.000 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục