Du học sinh Việt đồng hành nghệ sĩ trẻ sáng tạo

Trong khi nhiều người lo ngại trí tuệ nhân tạo (AI) làm lu mờ vai trò của nghệ sĩ thì Phạm Thị Như Quỳnh, du học sinh Việt Nam đang theo học chương trình cao học chuyên ngành Thiết kế hình ảnh tại Đại học Kyungbok (Hàn Quốc), lại xem AI là công cụ đưa nghệ thuật đến gần công chúng hơn.

Du học sinh Phạm Thị Như Quỳnh nhận giải nhất Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong khuôn khổ Ngày hội tuyển dụng 2026 (ẢNH: ĐẠI HỌC KYUNGBOK)
Du học sinh Phạm Thị Như Quỳnh nhận giải nhất Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong khuôn khổ Ngày hội tuyển dụng 2026 (ẢNH: ĐẠI HỌC KYUNGBOK)

Từ những quan sát thực tế về khó khăn trong tiếp cận công chúng của nghệ sĩ trẻ, Như Quỳnh phát triển ArtION - nền tảng kết hợp nghệ thuật, AI và công nghệ thực tế ảo (VR), hướng tới hỗ trợ trưng bày, quảng bá và xây dựng thương hiệu cá nhân. Ý tưởng này đã giành giải Nhất Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong khuôn khổ Ngày hội tuyển dụng (Job Fair) 2026 do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức lần đầu tiên vào tháng 4 vừa qua.

Nền tảng ArtION ra đời trong quá trình Phạm Thị Như Quỳnh học ngành Thiết kế tại Hàn Quốc. Theo cô, trở ngại của sinh viên mỹ thuật và nghệ sĩ trẻ không chỉ nằm ở sáng tạo tác phẩm, mà còn ở việc đưa tác phẩm đến với công chúng bởi chi phí triển lãm cao, cơ hội trưng bày hạn chế và quảng bá tác phẩm còn nhiều khó khăn. Chia sẻ với đài KBS World Radio, Như Quỳnh mong muốn xây dựng một nền tảng thực sự hữu ích cho các nghệ sĩ trẻ, thay vì chỉ tạo ra một ứng dụng. Vì thế, ArtION được thiết kế để giải quyết những thách thức thực tế của nghệ sĩ trẻ. Nền tảng ArtION ứng dụng AI và VR để hỗ trợ nghệ sĩ sáng tạo, xây dựng hồ sơ nghề nghiệp số, quảng bá tác phẩm và tổ chức triển lãm trong không gian thực tế ảo. Nhờ vậy, tác phẩm có thể tiếp cận người xem mà không bị giới hạn bởi không gian, thời gian.

Theo Như Quỳnh, điều quan trọng không phải AI có thể làm được bao nhiêu, mà là công nghệ hỗ trợ người nghệ sĩ như thế nào. Cô cho rằng AI có thể hỗ trợ tìm kiếm ý tưởng, phân tích xu hướng, kết nối tác phẩm với nhóm công chúng phù hợp và giảm bớt những công việc lặp lại để nghệ sĩ dành nhiều thời gian hơn cho sáng tạo. Cảm xúc, trải nghiệm sống và góc nhìn riêng của mỗi nghệ sĩ vẫn là những giá trị AI không thể thay thế.

Trên cơ sở kiến thức về nội dung truyền thông đa phương tiện đã được lĩnh hội trước khi tiếp tục theo học ngành Thiết kế hình ảnh tại Hàn Quốc, môi trường đào tạo chú trọng AI và chuyển đổi số, Như Quỳnh có điều kiện kết hợp tư duy thiết kế với các công nghệ mới để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Vì vậy, truyền thông Hàn Quốc đánh giá ArtION là mô hình tiêu biểu cho xu hướng giáo dục sáng tạo gắn với công nghệ. Đại học Kyungbok cũng xem thành tích từ dự án của Như Quỳnh là minh chứng cho hiệu quả của mô hình đào tạo khuyến khích sinh viên ứng dụng công nghệ để tạo ra các giải pháp phục vụ cộng đồng.

Sự phát triển mạnh mẽ của AI đang đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của các ngành nghề sáng tạo. Với Như Quỳnh, điều quan trọng không phải công nghệ có thay thế con người hay không, mà là cách con người sử dụng công nghệ. “Tôi nghĩ AI không thể thay thế cảm xúc và bản sắc của người nghệ sĩ. Điều quan trọng, phải biết khai thác AI như một công cụ để sáng tạo nhiều hơn và kết nối tốt hơn”, cô chia sẻ. Có lẽ vì thế mà ArtION không chỉ là một dự án khởi nghiệp của một nữ du học sinh Việt Nam, mà còn là cách một người trẻ nhìn về tương lai của nghệ thuật trong thời đại số.

Khi được hỏi về dự định tương lai, Như Quỳnh hy vọng sẽ tiếp tục học hỏi, tiếp tục phát triển để không chỉ trở thành một nhà thiết kế hay một nhà phát triển sản phẩm, mà còn là “một cầu nối" giữa Việt Nam và Hàn Quốc, nhất là trên lĩnh vực mỹ thuật.

Nền tảng kết hợp nghệ thuật, AI và công nghệ thực tế ảo hướng tới hỗ trợ trưng bày, quảng bá và xây dựng thương hiệu cá nhân được phát triển bởi du học sinh Phạm Thị Như Quỳnh đã giành giải nhất Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong khuôn khổ Ngày hội tuyển dụng 2026 do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức lần đầu tiên vào tháng 4 vừa qua. Dự án cũng vừa mang về cho Như Quỳnh giải Leader Award của Đại học Kyungbok (Hàn Quốc) dành cho thí sinh có năng lực lãnh đạo và phát triển dự án nổi bật.

Tin cùng chuyên mục