Đưa vào khai thác tàu vỏ thép lớn nhất Thừa Thiên - Huế

Ngày 26-12, Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt (Quảng Trị) tổ chức bàn giao tàu cá vỏ thép số hiệu TTH-91555.TS sau 9 tháng thi công cho ngư dân Trần Dành (trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).

 

 

Tàu cá vỏ thép số hiệu TTH-91555.TS có công suất lớn nhất tại Thừa Thiên - Huế tính đến thời điểm hiện tại
Tàu cá vỏ thép số hiệu TTH-91555.TS có công suất lớn nhất tại Thừa Thiên - Huế tính đến thời điểm hiện tại
Tàu dài gần 30m, rộng 7,3m, công suất máy chính 829CV với hệ thống chứa nhiên liệu lớn cho phép đi biển dài ngày, kể cả trong điều kiện gió cấp 6, cấp 7, với vận tốc tàu có thể đạt 12 hải lý/giờ. Đặc biệt, tàu trang bị hệ thống công nghệ thông tin hiện đại giúp thuyền trưởng phát hiện chướng ngại vật, đá ngầm, dò tìm thủy sản… Đây cũng là chiếc tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ có quy mô và kinh phí đầu tư lớn nhất tại Thừa Thiên - Huế tính đến thời điểm hiện tại với hơn 21 tỷ đồng, trong đó Agribank chi nhánh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ nguồn vốn vay 95%, phần còn lại là vốn của chủ tàu.

Tin cùng chuyên mục