Đức: Đột phá trong đàm phán thành lập liên minh

Kết quả này phần nào tháo gỡ bế tắc khiến vai trò của Đức suy yếu trong các vấn đề quốc tế, và dấy lên câu hỏi về việc Thủ tướng Merkel sẽ tại nhiệm trong bao lâu.

Theo Reuters, các nguồn tin trong đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel cho biết, ngày 12-1, sau hơn 24 giờ đàm phán, lãnh đạo các đảng CDU/CSU và SPD đã đạt được một thỏa thuận trên nguyên tắc nhằm bắt đầu các cuộc đàm phán về thành lập liên minh chính thức, có thể dẫn tới việc thành lập một chính phủ mới trong vài tháng tới. 

Kết quả này phần nào tháo gỡ bế tắc khiến vai trò của Đức suy yếu trong các vấn đề quốc tế, và dấy lên câu hỏi về việc Thủ tướng Merkel sẽ tại nhiệm trong bao lâu.

Nhiều nhà quan sát và các thành viên của cả 3 bên hy vọng một bước đột phá về các vấn đề khác có thể đạt được để tránh một chính phủ thiểu số CDU/CSU hoặc các cuộc bầu cử mới. Thách thức cuối cùng được đặt ra là hội nghị của SPD vào ngày 21-1 tại Bonn, nơi các đảng viên bỏ phiếu về việc bắt đầu đàm phán liên minh chính thức hay không.

Tin cùng chuyên mục