Đường tránh 250 tỷ đồng như một công trường đổ nát sau gần 1 năm hư hỏng

Sau gần 1 năm bị gãy đứt, sụt lún, đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được sửa chữa, hiện như một công trường đổ nát.
Mặt đường có đoạn trụt lún cả mét

Ngày 16-8, trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo Công ty cổ phần 471 (TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị thi công đoạn tuyến hư hỏng trên Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua huyện Chư Sê) cho biết, công ty vẫn chưa nhận được thông báo của Ban Quản lý dự án 6 (Bộ GTVT, đơn vị làm chủ đầu tư) cho phép sửa chữa, khắc phục lại tuyến đường nói trên.

Ghi nhận thực tế tại vị trí hư hỏng, mặt đường giờ đây đã tan nát, từng đoạn gãy đứt. Có đoạn lún sâu cả mét. Đá dăm nổi lởm chởm trên bề mặt đường. Vị trí hư hỏng dài khoảng 100m nhìn như một công trường đổ nát.

Đường tránh 250 tỷ đồng như một công trường đổ nát sau gần 1 năm hư hỏng ảnh 2 Đoạn đường hư hỏng như một đống đổ nát

Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh huyện Chư Sê có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, thời hạn hoàn thành dự án yêu cầu đến tháng 6-2019. Nhiều người dân tỏ ra bức xúc vì đường hư ảnh hưởng đến việc đi lại.

Đường tránh 250 tỷ đồng như một công trường đổ nát sau gần 1 năm hư hỏng ảnh 3 Đường hư khiến việc đi lại gặp khó

Trước đó, như Báo SGGP Online đã phản ánh, dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thi công từ tháng 5-2018. Đường có chiều dài gần 11km gồm 3 gói thầu, với 4 đơn vị thi công do Ban Quản lý dự án 6, Bộ GTVT làm đại diện chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của con đường này là 250 tỷ đồng. Dù con đường chưa bàn giao nhưng vào đầu tháng 9-2019 đã bị hư hỏng nặng, mặt đường hơn 100m bị gãy, đứt, sụt lún.

Đường tránh 250 tỷ đồng như một công trường đổ nát sau gần 1 năm hư hỏng ảnh 4 Một đoạn đường bị hư hỏng

Tin cùng chuyên mục