FBI theo dõi Internet

Trong bản báo cáo về tính minh bạch đưa ra mới đây, hãng Google cho biết họ nhận được một số thư gọi là “bí mật quốc gia” từ chính phủ Mỹ yêu cầu hãng này cung cấp một số dữ liệu theo điều luật Ái quốc được thông qua sau sự kiện 11-9-2001. Theo điều luật này, khi nhận được thư, Google hay bất kỳ công ty nào có nhiệm vụ cung cấp thông tin để phục vụ các cuộc điều tra liên quan đến khủng bố quốc tế và các hoạt động tình báo bí mật.

Trong bản báo cáo về tính minh bạch đưa ra mới đây, hãng Google cho biết họ nhận được một số thư gọi là “bí mật quốc gia” từ chính phủ Mỹ yêu cầu hãng này cung cấp một số dữ liệu theo điều luật Ái quốc được thông qua sau sự kiện 11-9-2001. Theo điều luật này, khi nhận được thư, Google hay bất kỳ công ty nào có nhiệm vụ cung cấp thông tin để phục vụ các cuộc điều tra liên quan đến khủng bố quốc tế và các hoạt động tình báo bí mật.

Theo tổng giám đốc phụ trách pháp luật của Google, ông Richard Salgado, Google chỉ cung cấp gói thông tin chứ không cung cấp cụ thể theo yêu cầu. Chỉ trong thời gian từ năm 2009 đến 2012, Google nhận được 999 lời yêu cầu cung cấp thông tin người sử dụng internet, tăng 122% so với giai đoạn trước đó. Việc cung cấp thông tin cá nhân người sử dụng internet gây ra nhiều tranh cãi gay gắt ở Mỹ về quyền bảo mật thông tin cá nhân.  

K.MINH

Tin cùng chuyên mục