Gần 2 tháng cao điểm, hơn 1.000 người chết vì tai nạn giao thông

Tối 16-1, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, sau 2 tháng thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Theo đó, trong gần 2 tháng thực hiện cao điểm (từ 15-11-2022 đến 12-1-2023), cả nước đã xảy ra hơn 1.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.026 người, bị thương 1.323 người.

Cụ thể, trên tuyến đường bộ xảy ra 1.838 vụ, làm chết 1.015 người, bị thương 1.319 người. So với thời gian trước liền kề giảm 121 vụ, giảm 36 người chết, giảm 88 người bị thương.

Trên tuyến đường sắt xảy ra 15 vụ, làm 11 người chết, bị thương 3 người. So với thời gian trước liền kề tăng 4 vụ, giảm 3 người chết, tăng 3 người bị thương. Trên tuyến đường thủy xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người.

Cục Cảnh sát giao thông cũng cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 521.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 1.000 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn của hơn 90.000 trường hợp; tạm giữ hơn 6.600 ô tô, hơn 128.000 mô tô, 15 phương tiện thủy.

Trên tuyến đường bộ xử lý hơn 509.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 900 tỷ đồng; tước hơn 90.000 giấy phép lái xe; tạm giữ hơn 6.000 ô tô, hơn 128.000 mô tô… Trong đó, chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn đối với hơn 80.600 trường hợp, qua đó phạt tiền gần 400 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục