Số người chết và bị thương do tai nạn giao thông tăng mạnh trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia vừa cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, các chỉ số tai nạn giao thông đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Số người chết và bị thương do tai nạn giao thông tăng mạnh trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Cụ thể, trong 3 ngày qua, toàn quốc đã xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 50 người, 51 bị thương. So với cùng kỳ năm 2022 tăng 19 vụ (tăng 29,7%), tăng 12 người chết ( tăng 31,6%), tăng 16 người bị thương (tăng 45,7%).

Ủy ban ATGT quốc gia đánh giá, nguyên nhân tai nạn tăng cao là do kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày, số lượng người dân về quê, đi du lịch tăng cao, số lượng vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt trong lĩnh vực đường bộ diễn ra phổ biến hơn. Các lỗi chủ yếu là phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, sử dụng đồ uống có cồn khi điều khiển phương tiện, không đội nón bảo hiểm khi đi xe máy...

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.872 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 37,585 tỷ đồng, tạm giữ 6.540 phương tiện vi phạm (388 ô tô, 6.096 xe máy, 57 phương tiện khác), tước 3.603 giấy phép lái xe các loại

Tin cùng chuyên mục